Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/08/2021 06:11 GMT+7

Ngày 15.8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết công tác chuẩn bị đầu tư tu bổ, phục hồi di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (tại P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) và xây dựng Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng cơ sở 2 tại di chỉ này sẽ hoàn thành trong quý 4/2021 để triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2022.

Ban quản lý dự đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng được giao quản lý dự án và đang thực hiện các bước đầu tư.
Theo công bố của UBND TP.Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư 100 tỉ đồng, với tổng diện tích khoảng 19.000 m2. Trong đó, khu vực 1 (1.626 m2) đã thực hiện giải tỏa đền bù, hoàn thành khảo cổ; khu vực 2 (1.626 m2) nối giữa khu vực 1 và khu vực 3 chưa thực hiện đền bù giải tỏa; khu vực 3 (khoảng 16.000 m2) nối từ khu vực 2 ra đến đường Thăng Long để kết nối khu di tích với tour du lịch đường sông (hiện trạng đất bỏ trống).
Như Thanh Niên đã thông tin, sau gần 10 năm được phát hiện, ngày 23.2 vừa qua, di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được UBND TP.Đà Nẵng xếp hạng di tích cấp thành phố. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là di tích tiêu biểu trong các di tích Chăm tại Đà Nẵng có điều kiện khảo sát đầy đủ nhất, cũng là di tích duy nhất trong toàn bộ hệ thống đền tháp Chăm có điều kiện để nghiên cứu và giới thiệu về phần nền móng kiến trúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.