Đà Nẵng: Đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/02/2022 09:39 GMT+7

Trong dịp kiểm tra các công trình trọng điểm ra quân đầu năm, lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhấn mạnh du lịch, CNTT là những mũi nhọn cần tập trung đẩy mạnh tiến độ, kể cả các dự án dân sinh.

Công trình Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn (lưu vực đường Hồ Xuân Hương đến Quảng Nam) tại Q.Ngũ Hành Sơn có tổng mức đầu tư lên đến 1.340 tỉ đồng. Công trình có chức năng thu gom, đưa nước thải về trạm xử lý, nâng cao hiệu quả các trạm xử lý, khắc phục ô nhiễm do nước thải và nước mưa ở các bãi tắm phía đông Q.Ngũ Hành Sơn. Trong đó, hạng mục xây hệ thống gom nước thải riêng các lưu vực cửa xả Furama, dọc sông Cổ Cò có phạm vi quy hoạch 522 ha với gần 68 km đường ống, 5 trạm bơm nước thải và đấu nối nước thải cho gần 4.400 hộ dân. Hạng mục tuyến cống đưa nước mưa về sông Hàn cho lưu vực cửa xả Furama và khu sân bay Nước Mặn về đường Phạm Hữu Nhật quy hoạch 18,5 ha, hơn 6,5 km cống hộp. Công trình do liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TP Tư vấn cấp thoát nước và môi trường thực hiện, dự kiến hoàn thành tháng 4.2023.

Dự án đường vành đai phía Tây 2 đang được đẩy nhanh tiến độ

HOÀNG SƠN

Xứng đáng vị thế

Kiểm tra công trình này những ngày đầu năm, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường thực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, đánh giá công trình có ý nghĩa đặc biệt, giữ gìn môi trường biển bởi bãi biển Đà Nẵng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển du lịch, nghỉ dưỡng – mũi nhọn số 1 trong 5 lĩnh vực trọng điểm của TP.Đà Nẵng. “Để phát triển du lịch, TP.Đà Nẵng cần giữ gìn nhiều thứ, trong đó có môi trường biển, nên công trình vượt tiến độ càng sớm thì càng góp phần bảo vệ môi trường”, ông Triết nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà động viên công nhân đầu xuân

NGUYỄN TÚ

Cũng trong dịp đầu năm mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã ghé thăm Sheraton Grand Danang Resort (Công ty CP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương, đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn). Sau khi TP.Đà Nẵng mở cửa, từ tháng 1 đến nay, resort này đã đón 1.600 khách, công suất phòng dịp tết 57%, trong đó có đoàn hơn 100 khách đón tết tại resort, cho thấy sự phục hồi đáng kể của lĩnh vực du lịch.

Thêm một mũi nhọn khác, CNTT, cũng được TP.Đà Nẵng quan tâm kích hoạt. Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) tại cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu) có tổng mức đầu tư 986 tỉ đồng, khởi công tháng 10.2020. Công trình gồm 2 khối nhà 8 tầng, 1 khối nhà 20 tầng. Dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng công trình vượt tiến độ, hoàn thành xây lắp khối ICT 1 vào 31.12.2021, dự kiến hoàn thành xây dựng khối ICT và ICT 2 tháng 3.2022.

Ông Nguyễn Văn Quảng (giữa) tìm hiểu tiến độ dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP

HOÀNG SƠN

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá Khu công viên phần mềm số 2 đóng vai trò công trình trọng điểm, động lực trong thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm CNTT, trung tâm khởi nghiệp, vườn ươm nhân lực theo chiến lực chuyển đổi số. “Để xứng đáng vị thế, tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thiện đề án quản lý vận hành và thu hút đầu tư để Công viên phần mềm hoạt động và phát huy hiệu quả ngay khi hoàn thiện”, ông Triết nói.

Quan tâm tiến độ và mức độ ảnh hưởng đến dân sinh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khi đến tham dự lễ ra quân đầu năm tại một số dự án động lực, trọng điểm cũng lưu ý các chủ đầu tư dự án phải đẩy nhanh tiến độ, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tại lễ ra quân đầu năm dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Quảng yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (chủ đầu tư) cùng các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ; quá trình xây dựng phải đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Công trình này có tổng mức đầu tư hơn 495 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 5.2023, quy mô 11 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm, 404 giường bệnh.

Tại dự án đường vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị hoàn thành đúng tiến độ. Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, công trình có tổng chiều dài 14,3 km, cam kết hoàn thành đoạn từ đường số 8 KCN Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến với đường Nam Hải Vân – Túy Loan trước ngày 30.6.2022.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.