Đà Nẵng đầu tư cho di sản văn hóa chưa tương xứng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/01/2022 06:43 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại TP trong 20 năm thực hiện luật Di sản văn hóa.

Theo đánh giá, trong 20 năm qua, việc thực thi luật Di sản văn hóa tại TP.Đà Nẵng đã phát huy hiệu lực. Tuy nhiên, việc thi hành luật vẫn đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, như: công tác kiểm kê chưa đảm bảo tính toàn diện; biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích không có cơ quan quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch của địa phương (Sở Xây dựng) ký xác nhận nên giữa ranh giới khoanh vùng và ranh giới di tích không trùng khớp…

Theo đánh giá, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện với quy mô ngày càng lớn, giai đoạn 2001 - 2021 TP.Đà Nẵng có 62 di tích xếp hạng được bảo quản, tu bổ phục hồi (tổng kinh phí hơn 355 tỉ đồng). Tuy nhiên, UBND TP.Đà Nẵng nhìn nhận việc đầu tư nguồn lực ngân sách, con người cho lĩnh vực di sản văn hóa chưa tương xứng; bộ máy tổ chức quản lý di sản văn hóa các cấp còn mỏng, một số trường hợp chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra ở một số lĩnh vực của di sản văn hóa chưa đạt hiệu quả do lực lượng thanh tra, hậu kiểm còn mỏng, chế tài xử lý vi phạm còn thiếu hoặc chưa đủ sức răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.