Đà Nẵng dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh

20/03/2014 09:53 GMT+7

(TNO) Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) được công bố sáng nay (20.3) ghi nhận sự quay trở lại ấn tượng của các tỉnh, thành lớn trong cả nước. Đặc biệt, Đà Nẵng sau 2 năm mất ngôi đầu năm nay đã giành lại ngôi quán quân.

>> Bình Dương tìm giải pháp khắc phục chỉ số PCI
>> Chọn lãnh đạo từ PCI?
>> Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng PCI

Lễ công bố chỉ số PCI
Lễ công bố chỉ số PCI đang diễn ra tại Hà Nội sáng 20.3 - Ảnh: Anh Vũ

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) – đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, điểm tích cực trong bảng xếp hạng PCI năm nay là các trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đều tăng hạng. TP.HCM tăng 3 hạng, nằm trong top 10 tỉnh có PCI cao nhất. Thủ đô Hà Nội tăng 19 hạng, từ vị trí 51 leo xuống vị trí 33. Nhóm tỉnh thấp nhất PCI vẫn rơi vào khu vực miền núi phía Bắc.

Thành phố Đà Nẵng đã trở lại dẫn đầu trong bảng xếp hạng năm nay (đạt 66,45 điểm). Trước đó, trong 3 năm liên tiếp từ 200-2010, Đà Nẵng giữ vị trí quán quân PCI của các nước. Trong khi đó, xếp thấp nhất là Tuyên Quang, chỉ hơn 48 điểm.

Chủ tịch Vũ Tiến Lộc bình luận: “Năm nay PCI biến động không nhiều, nhưng ghi nhận sự thăng hạng của các trung tâm kinh tế lớn, đặc biệt sự quay trở lại đầy ấn tượng của Đà Nẵng. Trong bối cảnh khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, PCI phản ánh chất lượng điều hành nền kinh tế, môi trường kinh doanh đã được cải thiện rất nhiều dù vẫn chưa như kỳ vọng” 


Bảng xếp hàng PCI 2013 ghi nhận sự quay trở lại của nhiều ông lớn

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.