Đà Nẵng đảm bảo trả lương đủ cho cán bộ, công chức

17/11/2012 10:29 GMT+7

(TNO) Sáng 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online , ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, cho biết tất cả cán bộ, công chức ở Q.Liên Chiểu nhận lương và các khoản phụ cấp hàng tháng đúng theo luật Lao động.

Trước đó, thông tin “Đà Nẵng hết tiền trả lương cho công chức”, phản ảnh chuyện UBND Q.Liên Chiểu nợ lương cán bộ công chức trong tháng 11.2012 với số tiền khoảng 7 tỉ đồng, đã gây ra nhiều hoang mang. 

Ông Thị khẳng định: "Tại Q.Liên Chiểu không hề có chuyện nợ lương của cán bộ, công chức như một số báo đã đưa tin. Ngân sách quận thu mỗi tháng gần 20 tỉ đồng, trong khi tổng quỹ lương trên toàn quận chỉ chưa đầy 8 tỉ, thì làm sao không có đủ tiền trả lương được". 

Ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, cũng cho biết trong lúc UBND Q.Liên Chiểu chưa huy động kịp các nguồn thu vào ngân sách quận, UBND TP.Đà Nẵng đã có chủ trương tạm ứng kinh phí để Q.Liên Chiểu đảm bảo trả lương và các khoản an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Ngân sách Đà Nẵng đảm bảo trả lương cho cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức ở Đà Nẵng được đảm bảo nhận lương đúng hạn

Ông Võ Duy Khương cũng khẳng định, mặc dù bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế như các địa phương khác trên cả nước, nhưng UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20.9.2012 nhằm điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2012.

Ngân sách TP.Đà Nẵng vẫn đảm bảo chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Kiểm tra lượng xe Toyota tại VN trong diện triệu hồi
>> Doanh nghiệp chậm trả lương, công nhân bức xúc
>> Không trả lương quá 200 giờ dạy thêm/năm
>> Ngày 10.2 công bố kết quả kiểm tra lương EVN
>> Săn nơi thực tập trả lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.