Đà Nẵng: Cứu ngư dân bị gãy xương, mất máu bất tỉnh ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2022 18:19 GMT+7

Chiều 24.3, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 ( Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân bị tai nạn lao động bất tỉnh ở vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng để cấp cứu.

Trước đó, sáng 23.3, tàu cá QNg 98888 của ngư dân Ngô Thanh Phong (ngụ xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Bom Bay khoảng 90 hải lý về hướng Đông Nam) thì xảy ra tai nạn lao động trên tàu.

Cứu kịp lúc ngư dân bị gãy xương, mất máu, bất tỉnh ở Hoàng Sa

Ngư dân Ngô Tấn Lộc (39 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh) bị ngã từ trên cao xuống, đa chấn thương nghiêm trọng, vết thương hở, chảy máu nhiều nên khó thở, sức khỏe suy yếu, bất tỉnh.

Xuồng cứu nạn đưa ngư dân Lộc từ tàu cá sang tàu SAR 412

NGUYỄN TÚ

Thuyền trưởng lập tức chuyển hướng tàu chạy về bờ, báo nạn đến Đà Nẵng MRCC và được hướng dẫn hải trình ngắn nhất, đồng thời nối máy để Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng hướng dẫn các ngư dân trên tàu sơ cứu nạn nhân.

Qua chẩn đoán, anh Lộc bị gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, nếu không được đưa về bờ kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Sáng 23.3, tàu SAR 412 đưa ê kíp y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá QNg 98888, Ê kíp y bác sĩ đã cấp cứu tại chỗ rồi đưa anh Lộc sang tàu SAR 412 để tiếp tục chăm sóc y tế và chạy về bờ.

Đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 24.3, ngư dân Ngô Tấn Lộc đã về đến Đà Nẵng trong tình trạng bệnh ổn định, tính mạng được bảo toàn, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn suy yếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.