Đà Nẵng: Cửa hàng trưởng tham ô 43 điện thoại, chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/01/2022 13:09 GMT+7

Thịnh là cửa hàng trưởng một chi nhánh siêu thị điện máy ở TP. Đà Nẵng đã lợi dụng sơ hở trong hệ thống xuất nhập hàng để tham ô, chiếm đoạt 43 điện thoại trị giá 1 tỉ đồng.

Ngày 10.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm một nữ cửa hàng trưởng siêu thị điện máy, tham ô 43 điện thoại di động iPhone và Samsung. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Thịnh (29 tuổi, quê Quảng Nam, ở trọ đường Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù tội tham ô tài sản.

Tham ô 43 chiếc điện thoại, cửa hàng trưởng siêu thị lãnh 16 năm tù

Theo cáo trạng năm 2018, Thịnh là cửa hàng trưởng một siêu thị điện máy chi nhánh đường Tôn Đức Thắng (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Thịnh bị khách mua điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt 3 điện thoại iPhone XS Max 256GB trị giá 90 triệu đồng nhưng không báo công an, không báo công ty.

Để trả nợ, Thịnh tìm ra sơ hở trong quy định xuất nhập hàng hóa, dùng quyền đăng nhập hệ thống CNTT của cửa hàng trưởng để điều chuyển các điện thoại qua lại giữa các kho.

Bị cáo Lê Thị Thịnh trước tòa

NGUYỄN TÚ

Thịnh lấy lý do máy cần bảo hành, máy lỗi để chuyển hàng, từ 2018 – 2019 lấy 10 điện thoại ra ngoài bán, dùng tiền nộp lại một phần bù số tiền bị khách lừa đảo.

Tháng 3.2019, Thịnh chuyển về làm cửa hàng trưởng siêu thị điện máy đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), tiếp tục điều chuyển khống 10 điện thoại về đây.

Thịnh nhờ các đồng nghiệp ở chi nhánh khác báo lịch thanh kiểm tra của công ty, nhờ tài khoản của đồng nghiệp để điều chuyển máy, hợp thức hóa việc thiếu hụt điện thoại thực tế.

Tổng cộng, Thịnh tham ô 43 điện thoại của hệ thống siêu thị điện máy này, trong đó có 40 iPhone các loại, 3 điện thoại Samsung, tổng trị giá 1 tỉ đồng. Trong đó, một nửa Thịnh bán ở các cửa hàng điện thoại, số còn lại Thịnh lập Facebook ảo bán qua mạng. Hiện gia đình Thịnh đã khắc phục hậu quả được gần 250 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.