Đà Nẵng: Công ty dừng hoạt động, nữ giám đốc vẫn lừa khách hơn 3 tỉ đồng

29/06/2022 09:59 GMT+7

Mặc dù công ty đã tạm dừng hoạt động, nhưng nữ giám đốc Lê Thị Thảo Nguyên (Chi nhánh Quảng Ngãi Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung) vẫn tìm dữ liệu khách hàng, dụ khách đóng tiền để chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Sáng 29.6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của khách hàng dù công ty đã dừng hoạt động.

CQĐT cũng bắt tạm giam Lê Thị Thảo Nguyên (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lê Thị Thảo Nguyên là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung - Chi nhánh Quảng Ngãi, được bổ nhiệm từ tháng 12.2018.

Từ tháng 10.2020, Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tạm dừng hoạt động, và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Vnam Holding.

Nguyên bị khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Tuy nhiên, do Nguyên làm ăn thua lỗ nên tìm cách lợi dụng chức danh Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi của công ty này để lừa đảo.

Nguyên kiểm tra dữ liệu khách hàng, phát hiện khách hàng N.T.V. (ngụ TP.Đà Nẵng) ký hợp đồng mua sản phẩm bất động sản thuộc một dự án ở tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó, dự án ở tỉnh Quảng Bình chưa đủ điều kiện mua bán.

Dù lúc này công ty đã tạm dừng hoạt động, nhưng Nguyên vẫn gọi điện đưa ra những thông tin gian dối cho người này. Cụ thể, Nguyên nói khách hàng nộp thêm tiền để được hưởng các chính sách khuyến mãi như chiết khấu cao từ chủ đầu tư.

Tin tưởng Nguyên là Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung, nên khách hàng nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản công ty và tài khoản của Nguyên với 3,1 tỉ đồng, trong thời gian từ tháng 4.2021 đến tháng 5.2021.

Nữ giám đốc này lập tức rút tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân. Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung liên quan đến vụ lừa đảo bất động sản triệu đô mà TAND TP.Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.