Đà Nẵng: Công an Hòa Vang truy nã bị can trộm chó

24/11/2022 10:15 GMT+7

Bị can Huỳnh Trần Phúc bị khởi tố hành vi trộm cắp tài sản, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Công an H.Hòa Vang đã phát lệnh truy nã toàn quốc bị can trộm chó này.

Ngày 24.11, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với bị can trộm chó có 6 tiền án, đây là bị can nguy hiểm bị truy nã toàn quốc.

Theo đó, Huỳnh Trần Phúc (38 tuổi, ngụ tổ 90, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Phúc từng bị phát hiện, bắt giữ tại xã Hòa Phước cùng 2 con chó bị đánh bả

văn tiến

Bản thân Phúc đã có 6 tiền án về hành vi chiếm đoạt tài sản, suốt 20 năm qua ở tù nhiều hơn ở nhà.

Ra tù, Phúc không về địa phương mà sống lang thang, thuê nhà trong kiệt 325 đường Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) để tạm trú.

Theo Công an H.Hòa Vang, ngày 5.9, Huỳnh Trần Phúc điều khiển xe máy BS 43L1 - 4355 tiếp tục đi trộm cắp tài sản trên địa bàn P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) và xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng).

Trong đêm 5.9, Phúc trộm được 2 con chó, nhưng chở đến địa bàn xã Hòa Phước (H.Hòa Vang) thì bị lực lượng tuần tra mật phục, theo dõi và bắt giữ.

Lúc này, Phúc quanh co, phủ nhận hành vi trộm chó, khai chỉ là shipper chở thuê cho một người chưa rõ lai lịch. Tuy nhiên, Công an H.Hòa Vang đã xác định Phúc đánh bả 2 con chó trên ở khu vực giáp ranh P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), trên đường chở vào Quảng Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện. Sau khi bị bắt giữ, được cho tại ngoại, Phúc bỏ trốn, bị truy nã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.