Đà Nẵng: Con gái 5 tuổi tử vong, mẹ bị thương khi va chạm với xe tải

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/11/2021 18:21 GMT+7

Trong lúc chở con gái 5 tuổi trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ), chị N.T.G (41 tuổi) bị xe tải từ phía sau vượt lên. Vụ va chạm với xe tải khiến bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng.

Chiều 18.11, Công an Q.Liên Chiểu cho hay đang thụ lý điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải khiến con gái 5 tuổi tử vong, mẹ bị thương.

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, chị N.T.G. (41 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) điều khiển xe máy BS 43F1 - 420.41 chở theo con gái là Đ.T.L. (5 tuổi) lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng, hướng Đà Nẵng đi Thừa Thiên - Huế.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Tất Thành nối dài, xe máy bất ngờ va chạm với xe tải BS 29H - 403.82 do tài xế Trịnh Văn Xuân (ngụ xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển lưu thông cùng chiều, từ phía sau đang vượt lên.

Vị trí giao lộ nơi xảy ra vụ tai nạn

NGUYỄN TÚ

Hậu quả cả hai mẹ con và xe máy ngã xuống đường, bé gái 5 tuổi bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, còn chị G. bị thương nặng.

Người dân đã gọi xe cấp cứu đưa chị G. vào bệnh viện. Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã cùng Công an Q.Liên Chiểu bảo vệ điều tra hiện trường, điều tiết giao thông đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ va chạm với xe tải khiến con gái 5 tuổi tử vong, mẹ bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.