Đà Nẵng: Chuyển 'điểm nóng ô nhiễm' lò giết mổ Đà Sơn ra khỏi khu dân cư

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2021 18:05 GMT+7

Lò giết mổ Đà Sơn là một 'điểm nóng ô nhiễm' tại Đà Nẵng cần được giải quyết nhanh chóng.

Trưa 24.3, đoàn công tác lãnh đạo TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế lò giết mổ Đà Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), "điểm nóng ô nhiễm" cần di dời gấp khỏi khu dân cư.

Đà Nẵng tìm cách chuyển lò giết mổ ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Báo cáo đoàn, ông Bùi Trung Khánh, Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam cho biết, Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng (đường Đà Sơn 2) gây ô nhiễm ảnh hưởng khu dân cư 5 và 6, cạnh đó là tuyến kênh dẫn nước thải từ bãi rác Khánh Sơn.
Mặc dù được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả thải nhưng suốt thời gian dài trung tâm gây ô nhiễm như vệ sinh chưa triệt để vẫn còn mùi hôi khu nuôi nhốt, thả rông gia súc mất an toàn giao thông, xe vận chuyển gây mùi, cố tình không che chắn để không ảnh hưởng gia súc, gia cầm.

Lò giết mổ Đà Sơn gây ô nhiễm

Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2019 trung tâm đã bị Sở Tài nguyên Môi trường phạt 264 triệu đồng do xử lý nước thải chưa đảm bảo, mới đây Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP xử phạt 115 triệu đồng.
“Mặc dù Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để ô nhiễm, nhất là nước thải và mùi hôi”, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đánh giá.
Ông Võ Nguyên Chương đề xuất di dời trung tâm đến khu vực mới đủ điều kiện để đầu tư mới hoàn toàn công nghệ giết mổ tập trung, nếu tồn tại ở vị trí cũ thì vẫn có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người dân thành phố, đồng thời khai thác quỹ đất cũ hiệu quả hơn như đầu tư cơ sở sản xuất sạch, khu dân cư, phát triển kinh tế xã hội.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng và đoàn công tác nghe báo cáo tại trung tâm giết mổ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu trước mắt Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng phải đầu tư ngay hệ thống quan trắc tự động để truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường giám sát liên tục, bởi đã gia hạn cho công ty đến 31.12.2020 phải xong nhưng nay vẫn chưa làm.
Đề cập đến "điểm nóng ô nhiễm" lò giết mổ Đà Sơn, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu “các ngành chức năng khẩn trương tìm kiếm vị trí để lập thủ tục di dời trung tâm giết mổ, tuy nhiên trước mắt chủ đầu tư bắt buộc phải khắc phục ô nhiễm này, không chờ đợi chủ trương di dời, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải, vi phạm pháp luật thì nhất định sẽ bị xử lý nghiêm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.