Đà Nẵng: Chồng bán ma túy giả bị bắt cóc, vợ 'nối nghiệp' bán ma túy thật

21/11/2022 08:59 GMT+7

Ngày 21.11, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự T.T.K.M (21 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) để tiếp tục đấu tranh, mở rộng đường dây mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, trưa 16.11, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) mật phục, theo dấu L.H (36 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ), đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý của địa phương, nhiều lần trốn tránh sự kiểm soát cơ quan công an.

Đến ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Hồ Nghinh (Q.Sơn Trà), H. gặp T.T.K.M để nhận ma túy thì bị công an bắt quả tang, thu giữ từ M. 1 gói ma túy đá.

T.T.K.M bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra đường dây ma túy

văn tiến

M. khai nhận đã mua ma túy tổng hợp dạng hàng đá về chia nhỏ, bán lại cho dân nghiện.

Theo điều tra, M. có chồng năm 16 tuổi, chồng M. là M.Đ.V (23 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), trước đó bị Công an Q.Sơn Trà điều tra liên quan vụ bắt cóc, đâm người vì mua bán ma túy giả.

Nguyên do, V. và đồng bọn bán ma túy cho 3 người nghiện nhưng bị phát hiện ma túy giả, nên các đối tượng này huy động 8 côn đồ, nghiện ngập bắt cóc V., ép phải trả lại tiền.

V. phải gọi vợ là T.T.K.M mang 2,5 triệu đồng đến một nghĩa địa để chuộc mình về.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Sơn Trà làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.