Đà Nẵng: Chặn xe gây sự rồi chạy, bỏ lại đồng bọn bị đánh hội đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/02/2022 07:03 GMT+7

Thấy nhóm Ánh đi trước, Tâm nói Chinh chở vượt lên gây sự, đánh người. Xong, Tâm bỏ chạy, để lại Chinh bị nhóm người bên kia... đánh hội đồng.

Chiều tối 16.2, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà nguyên nhân từ chính bị hại gây sự trước. HĐXX tuyên phạt Đặng Xuân Ánh và Nguyễn Mạnh Cường (cùng 26 tuổi) cùng 7 năm tù, Nguyễn Mạnh Hòa (24 tuổi, tất cả cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng tội giết người.

Đánh hội đồng để xả giận, “bộ ba” cùng vào tù

Trong các bị cáo, Cường và Hòa là hai anh em; Ánh và Cường có nhân thân xấu, tiền sự gây rối, làm hư hỏng tài sản.

Từ trái qua: Hòa, Cường và Ánh

nguyễn tú

Theo cáo trạng, khuya 28.10.2020, nhóm Đinh Văn Chinh (29 tuổi), Trần Hoàng Tâm (28 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) chạy xe máy đi dạo đến đường Nam Trân (Q.Liên Chiểu) thì thấy nhóm các bị cáo Ánh, Cường, Hòa.

Tâm nói Chinh vượt lên chặn đầu xe rồi Tâm nhảy xuống gây sự, đánh Hòa. Ánh, Cường can ngăn nhưng Tâm tiếp tục đánh Hòa và đạp vào người Cường. Khi Cường nhặt một cây gỗ đánh trả thì Tâm bỏ chạy.

Chinh bị bỏ lại nên nhóm Ánh, Cường, Hòa đánh hội đồng để trút giận. Chinh bị vật xuống đất, lần lượt 3 bị cáo dùng cây gỗ, gạch đá, cây sắt đánh đập vào mặt, đầu... khiến Chinh gục tại chỗ. Chinh được đưa đi cấp cứu đa chấn thương, thương tích 20%.

Trong vụ án, mặc dù Tâm gây sự, đánh người trước nhưng gây thương tích không đáng kể cho các bị cáo nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.