Đà Nẵng: Chậm trễ công việc ở cấp quận, phường khi thí điểm chính quyền đô thị

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/07/2022 11:45 GMT+7

Từ ý kiến của cử tri cho rằng "mọi việc ở cấp quận và nhất là cấp phường diễn ra khá chậm trễ hơn trước" khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng kiến nghị giải quyết.

Ngày 12.7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng đã có nhiều kiến nghị liên quan đến việc thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Theo đó, Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng kiến nghị HĐND TP tăng cường giám sát một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 ở các quận và phường trên địa bàn TP.

Theo ông Ngô Xuân Thắng , Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng, ưu thế và cũng là điểm hấp dẫn của mô hình chính quyền đô thị là tính tập trung về một đầu mối là cấp TP nhằm giải quyết mọi vấn đề nhanh, gọn hơn.

"Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như mong đợi. Mọi việc ở cấp quận và nhất là cấp phường diễn ra khá chậm trễ hơn trước, nhất là ở lĩnh vực tài chính, từ dự toán cho đến việc giải ngân vốn đầu tư", báo cáo nêu.

Việc thí điểm chính quyền đô thị khiến TP.Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong phê duyệt dự toán và giải ngân

hoàng sơn

Cử tri ở cấp quận và cấp phường cho rằng trong điều kiện 2 cấp này không còn là cấp ngân sách, chỉ là cấp dự toán, mọi việc chắc chắn sẽ chậm trễ hơn trước nếu như cấp TP vẫn phê duyệt dự toán và giải ngân theo cung cách cũng như tiến độ của mô hình chính quyền 3 cấp trước đây.

Cử tri đề nghị các cơ quan trực thuộc UBND TP phải thực thi công vụ theo hướng chỉ có 1 cấp chính quyền địa phương duy nhất, chỉ có 1 cấp ngân sách duy nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự toán và giải ngân, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của cấp quận và nhất là của cấp phường.

Cử tri TP.Đà Nẵng đề nghị HĐND TP có thể tăng số kỳ họp trong năm, bổ sung nhiều kỳ họp bất thường nhằm kịp thời giải quyết nhu cầu cấp phát ngân sách cho hoạt động công vụ và đầu tư công ở các quận và phường đang rất bức bách hiện nay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, qua gần 1 năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ đã đạt được những kết quả bước đầu, công tác phân cấp, ủy quyền được tăng cường, đảm bảo sự ổn định, thông suốt, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại quận, phường.

Tuy nhiên, theo ông Quảng, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đề nghị HĐND TP cùng với UBND TP, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, nghiên cứu giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy vai trò, tính ưu việt của mô hình, nhất là vấn đề cấp quận, phường không còn cấp ngân sách, do đó không chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, gây ra bức xúc trong nhân dân.

"Đề nghị HĐND TP tạo cơ chế để UBND TP phân cấp, ủy quyền cho UBND quận những nội dung phù hợp với mô hình chính quyền đô thị", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.