Đà Nẵng 'cấp đất' Quảng Nam, bị lừa hàng trăm triệu vì không mảy may nghi ngờ

15/08/2019 22:07 GMT+7

Mặc dù giấy tờ rất vô lý khi thể hiện chính quyền địa phương ở Đà Nẵng lại 'cấp đất' ở Quảng Nam, nhưng bị hại không nghi ngờ, giao đủ tiền cho nữ quái lừa đảo.

Chiều tối 15.8, TAND TP.Đà Nẵng khép lại phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án vụ lừa đất đai hy hữu khi bị hại nhận giấy tờ Đà Nẵng 'cấp đất' Quảng Nam nhưng không mảy may nghi ngờ, bị lừa hàng trăm triệu đồng. Theo bản án, Trần Thị Như Hoa (38 tuổi, quê H.Duy Xuyên, Quảng Nam, ngụ 116 Lý Triện, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lãnh 9 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ bạn mua đất, bị lừa 860 triệu đồng

Theo cáo trạng, đầu 2018, vợ chồng ông Huỳnh Bá Ngân (ngụ 126 Trần Dư, P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cần mua đất xây nhà cho vợ chồng con gái và con rể Võ Nguyễn Đức Phước. Phước nhờ bạn thời đại học là Võ Văn Đức (cùng 31 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) tìm đất.

Đức nhờ Hoa thì được dẫn đến lô đất B1.42 Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) giá 860 triệu đồng.

Tháng 2.2018, Đức dẫn Phước đi xem và đồng ý đặt cọc, từ đó đến tháng 3.2018, gia đình ông Ngân nhiều lần đưa cho Hoa 360 triệu đồng để làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng Hoa không cho xem các giấy tờ liên quan.

Cuối tháng 3.2018, Hoa đưa vợ chồng ông Ngân phiếu tiếp nhận và trả sổ đỏ của UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thể hiện đã nhận hồ sơ cấp sổ đỏ của vợ chồng ông Ngân, hẹn 1 tháng sau nhận sổ.

Mặc dù lô đất nằm ở Quảng Nam, phiếu trả kết quả tại Đà Nẵng, nhưng bị hại không mảy may nghi ngờ, vẫn đưa Hoa và Đức ra ngân hàng giao cho thêm Hoa 500 triệu đồng, đủ 860 triệu đồng tiền đất.

Đức hưởng tiền hoa hồng môi giới 1% tương đương 8,6 triệu đồng. Hoa khai nhận không sở hữu lô đất trên, mà làm giả phiếu tiếp nhận bằng cách lấy mẫu trên mạng, đánh máy nội dung và giả chữ ký.

Ngoài mức án 9 năm tù, nữ quái lừa đảo Đà Nẵng 'cấp đất' Quảng Nam còn bị buộc bồi thường 860 triệu đồng cho bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.