Đà Nẵng: Cảnh báo chiêu trò thuê ô tô bằng giấy tờ giả, mang đi cầm cố

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/01/2020 10:32 GMT+7

Một con bạc ở Đà Nẵng dùng giấy tờ giả đi thuê 4 ô tô rồi cầm cố được gần 2 tỉ đồng, đem 'nướng' vào sòng bạc, thua sạch.

Ngày 15.1, Công an quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) bàn giao Lê Hoàng Nam cho Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, điều tra vụ chiếm đoạt 4 ô tô rồi nướng vào cờ bạc.
Theo điều tra, Lê Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ tổ 38, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang ô tô đi cầm cố lấy tiền cờ bạc.
Trước đó, tháng 3.2019, Lê Hoàng Nam thuê ô tô hiệu Kia màu trắng, BS 43A - 332.34 của anh Nguyễn Hữu Đông (ngụ đường Nguyễn Đình Tứ, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) rồi làm giả giấy tờ, mang đến tiệm cầm đồ Tâm Mai (154 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm cho vợ chồng bà Trần Thị Mai, ông Trương Thanh Tâm (48 tuổi) lấy 480 triệu đồng.
Ngày 25.6.2019, Nam thuê ô tô BS 43A - 3041 của anh Trần Văn Quốc Dũng (43 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) thông qua anh Trần Quốc Chánh (32 tuổi) với giá 15 triệu đồng/tháng.
Thấy xe cũ, ít giá trị, sau 1 tháng, Nam đổi qua thuê ô tô khác nhưng vẫn chưa hài lòng và yêu cầu Chánh đổi tiếp qua ô tô BS 43A - 304.11 nhằm chiếm đoạt được nhiều tiền hơn.
Nam lên mạng đặt làm giả giấy tờ xe của anh Dũng với giá 4 triệu đồng. Dùng thông tin của xe nhưng đứng tên Nam, mang giấy tờ giả và ô tô vào tiệm cầm đồ Tâm Mai cầm lấy 500 triệu đồng.
Sau đó, Nam thuê thêm ô tô BS 43A - 311.34 giá 15 triệu đồng/tháng của anh Đặng Văn Minh (26 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) từ anh Huỳnh Lữ Tấn Vinh (37 tuổi). Nam tiếp tục lên mạng đặt làm giả giấy tờ xe này với giá 3 triệu đồng, rồi mang vào tiệm cầm đồ Tâm Mai đổi lấy xe 43A - 304.11 của anh Dũng.
Sau đó, Nam lại mang tiếp xe anh Dũng cùng giấy tờ giả đi cầm cố cho anh Ngô Văn Thương (49 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lấy 300 triệu đồng.
Ngày 18.9, Nam cũng thuê ô tô BS 43A - 437.73 của chị Ngô Thị Tường Vy, dùng giấy tờ giả mang cầm cho tiệm Tâm Mai lấy 500 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền cầm 4 ô tô được gần 2 tỉ đồng, Nam đem đi cờ bạc và thua sạch. Hành vi của Nam có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, nên Công an quận Cẩm Lệ bàn giao Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.