Đà Nẵng: Cận cảnh hầm chui ‘lộ thiên’ độc đáo tại dự án hơn 723 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
24/02/2022 08:46 GMT+7

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng ) đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kịp khánh thành vào ngày 29.3 tới. Hầm chui độc đáo tại dự án 723 tỉ đồng này khiến nhiều người tò mò.

Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý với tổng số vốn đầu tư hơn 723 tỉ đồng sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 29.3 tới, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng TP.Đà Nẵng.

Ngắm hầm chui “lộ thiên” độc đáo tại dự án hơn 723 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông Đà Nẵng, tiến độ dự án “Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý” đến nay đã cơ bản hoàn thành hạng mục hầm chui (60% sơn diện tích bề mặt hầm, thảm nhựa đạt 60%).

Hầm chui phía tây cầu Trần Thị Lý hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hướng đường Duy Tân từ sân bay quốc tế Đà Nẵng (Q.Hải Châu) đi qua cầu Trần Thị Lý hướng về các bãi biển thuộc Q.Ngũ Hành Sơn

huy ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 23.2, tuyến hầm chui trục đường Trần Thị Lý - Duy Tân cơ bản hoàn thành. Tại đây, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn còn lại của dự án.

HUY ĐẠT

Các tấm phản quang bố trí dọc đường dẫn xuống hầm chui

huy ĐẠT

Bên trong hầm chui dài 900 m, kéo dài từ đường Duy Tân đến chân cầu Trần Thị Lý, được thiết kế các ô vuông "giếng trời" độc đáo bên trên

huy ĐẠT

Công nhân sơn, mài giũa lan can... khẩn trương đẩy nhanh tiến độ kịp khánh thành vào ngày 29.3 tới

HUY ĐẠT

Công trình cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý Đây là nút giao khác mức 3 tầng với tổng vốn đầu tư hơn 723 tỉ đồng, có thiết kế đường hầm dài hơn 900 m chạy bên dưới đường Duy Tân xuyên qua nút giao đến chân cầu Trần Thị Lý. Dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành

HUY ĐẠT

Hệ thống đèn điện chiếu sáng bên trong hầm chui

HUY ĐẠT

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, công trình đường gom và nút giao tuyến Lê Đình Thám - Núi Thành hoàn thành bê tông nhựa vệt đường bên phải, thảm bê tông nhựa lớp 1 vệt tuyến bên trái và dự kiến đến ngày 24.2 hoàn thành thảm nhựa. Đoạn tuyến Núi Thành - 2 tháng 9 đến ngày 28.2 hoàn thành...

HUY ĐẠT

Hiện có 4 nhà thầu đang khẩn trương thi công dự án. Cụ thể các nhà thầu gồm: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang

Một số hạng mục khác như cấp nước, trạm bơm, nhà điều hành, di dời đường điện trung hạ thế, di dời cây xanh đã hoàn thành. Gói thầu xây lắp hạng mục tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng đang triển khai thi công đồng bộ tại công trình để đến ngày 28.2 cũng hoàn thành

HUY ĐẠT

Đơn vị thi công dựng rào chắn ngay đường vào hầm chui để các phương tiện không đi vào công trình

HUY ĐẠT

Gấp rút hoàn thành bê tông nhựa vệt đường bên phải, thảm bê tông nhựa tại nút giao tuyến Lê Đình Thám - Núi Thành

HUY ĐẠT

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 723 tỉ đồng với quy mô 3 tầng. Tầng trên bố trí cầu vượt thép trên đường 2 tháng 9; tầng mặt đất được bố trí đảo xuyến tự điều chỉnh; tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài qua nút Duy Tân - Núi Thành và Duy Tân - Bạch Đằng nối dài

HUY ĐẠT

Toàn cảnh hầm chui cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý nhìn từ trên cao

HUY ĐẠT

Tại buổi kiểm tra dự án vào ngày 21.2, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo trước mắt tập trung mọi nguồn lực thi công để đến ngày 28.2 hoàn thành cơ bản các hạng mục liên quan, đúng ngày 29.3 khánh thành đưa vào sử dụng tổng thể dự án này.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao các đề xuất mới đối với dự án liên quan phần cảnh quan, nhất là cảnh quan khu vực vòng xoay tầng mặt đất. Ông Quảng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý dự án triển khai đầu tư và tổ chức thi công cảnh quan tạo điểm nhấn cho cả công trình.

Với các vị trí thu hồi đất gần khu vực dự án, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các bên báo cáo Thường trực Thành ủy cho chủ trương thu hồi trên nguyên tắc việc đền bù hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đúng quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.