Đà Nẵng: Các khách sạn ven biển “cháy” phòng

28/04/2009 08:00 GMT+7

* Hơn 53.000 lượt du khách đến Mũi Né - Phan Thiết (TNO) Ngày 27.4, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết: ước tính lượng khách đến Đà Nẵng vào dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng 20%, với khoảng 16.500 du khách và dự kiến, cáp treo Bà Nà sẽ là điểm đến “nóng” nhất trong dịp lễ năm nay.

TP hiện đã chuẩn bị sẵn hơn 4.300 phòng để phục vụ du khách. Tuy nhiên, tại các khách sạn ven biển ngay từ tuần trước đã "cháy" phòng, các khách sạn ven sông Hàn hiện công suất đã tương đương 80%. Ngoài ra, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng vào dịp này dự tính khoảng 2.300 khách, nhiều nhất là khách Thái Lan đến theo đường bộ với khoảng 800 khách. Sở cũng đã lên phương án khống chế, xử lý đối với tình trạng tăng giá, "chặt chém" tại một số khách sạn và các khu du lịch.

* Cùng ngày, tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, dự kiến từ ngày 29.4 - 3.5 sẽ có khoảng 53.500 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở Mũi Né - Phan Thiết, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Hiện nay tất cả các phòng nghỉ từ resort cao cấp cho đến các phòng trọ đều đã được đặt kín chỗ. Ông Lê Ngọc Hà - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận kiêm Giám đốc Hoàng Ngọc resort cho biết, tuy khách đặt kín chỗ nhưng giá các resort không những không tăng mà còn ưu đãi giảm giá cho du khách.

Dù vậy, theo ghi nhận của Thanh Niên, một số cửa hàng, khách sạn nhỏ ở Phan Thiết có xu hướng tăng giá. Vấn đề này, ông Đỗ Minh Kính - Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận cho biết, quản lý thị trường sẽ xử phạt nếu các cơ sở tự ý tăng giá, không niêm yết giá cả, "chặt chém" du khách.

Vũ Phương Thảo - Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.