Đà Nẵng bứt phá 2021: Minh bạch và cam kết tạo thuận lợi cạnh tranh từ các dự án động lực

09/03/2021 16:21 GMT+7

Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TP.Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp vừa qua một lần nữa khẳng định chủ trương của lãnh đạo thành phố: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ để thu hút đầu tư ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Nhịp điệu phát triển tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Nhịp điệu phát triển tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Lê Minh Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khách sạn và biệt thự Nam Phát, cho rằng Covid-19 ảnh hưởng nặng nề ngành du lịch nhưng là cơ hội để TP tái cấu trúc kinh tế, thúc đẩy ngành mũi nhọn khác để tái cân bằng, giảm bớt phụ thuộc du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng vốn là ngành có nhiều biến động. Ông gợi mở TP cần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vừa phục vụ nhu cầu tại chỗ vừa cung ứng nguồn nhân lực toàn miền Trung, kích thích các ngành nghiên cứu phát triển, đưa Đà Nẵng thành điểm đến mới về đào tạo.

Công thức chung từ dự án điểm

Ông Lee Sungyung, Tổng giám đốc Văn phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tại Đà Nẵng, cũng cho rằng Covid-19 và các vấn đề khác trên thế giới đã “đặt” Đà Nẵng trước cơ hội lớn, khi các tập đoàn lớn thay đổi thói quen phụ thuộc sản xuất vào một nước, gia tăng chuyển dịch cơ sở đến quốc gia ổn định như VN. Ngoài các lợi thế vị trí chiến lược, lao động dồi dào, đầu tư hạ tầng bài bản, Đà Nẵng còn kiểm soát 2 làn sóng đại dịch thành công. “Đà Nẵng không chờ Covid-19 biến mất, mà nỗ lực thu hút đầu tư bằng phương thức không tiếp xúc để công việc không gián đoạn. Đà Nẵng và KOTRA đã thực hiện cả 100 cuộc gọi video khi không thể đi lại”, ông Lee Sungyung nói.

Trong các dự án được đẩy nhanh thủ tục đầu tư, điển hình là Tổ hợp không gian sáng tạo CMC. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, dẫn chứng tập đoàn của ông rất ấn tượng trước sự chỉ đạo sát sao và quá trình giải quyết thủ tục trực tuyến của TP.Đà Nẵng với dự án điểm trong bối cảnh Covid-19. “Một dự án quy mô nhưng lần đầu tiên tôi thấy thủ tục hành chính nhanh kỷ lục như vậy, trong khi quy trình phải mất vài trăm ngày”, ông Chính chia sẻ.

Theo ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT, chính quyền TP.Đà Nẵng kêu gọi đầu tư qua đấu giá đất mất không dưới 200 ngày, có dự án kéo dài vài năm; nhưng với CMC chỉ còn khoảng 90 ngày và đây là dự án điển hình, trở thành công thức cho các dự án tiếp theo, minh chứng cho sự đổi mới hết sức mạnh mẽ trong tiếp cận dự án đầu tư. Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng cũng cải cách rút ngắn các thủ tục khác, như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án ngoài ngân sách chỉ còn 35 ngày thay cho 75 ngày, thẩm định nhu cầu sử dụng đất 45-50 ngày nay còn 10 ngày, nỗ lực rút ngắn các thủ tục đầu tư đất đai khác.

“Thời gian là tiền bạc”

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng TP.Đà Nẵng từng đối mặt nhiều thách thức, những sai phạm quản lý đất đai, tài sản công khiến địa phương “chùng” xuống trong một thời gian dài. Dù Đà Nẵng đang đi đúng hướng trong thu hút đầu tư, có sự đồng hành cam kết của nhà đầu tư nhưng nhưng chưa tương xứng tiềm năng lợi thế, thậm chí đang tụt hậu dần so với các địa phương xung quanh.

Về chuyển dịch cơ cấu, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh công nghệ cao, CNTT, trung tâm tài chính, các dự án dịch vụ du lịch chất lượng cao thuộc danh mục ưu tiên. TP công khai minh bạch và cam kết tạo thuận lợi cạnh tranh với địa phương khác bằng các dự án động lực như hoàn thiện hệ thống logistics, nâng cấp cảng Tiên Sa đón tàu trọng tải lớn, sân bay Đà Nẵng, quyết tâm làm nhà ga hàng hóa, đầu tư bãi container tại H.Hòa Vang, nâng cao môi trường sống, y tế, hạ tầng giao thông. “Chúng tôi đề xuất trung ương một số cơ chế chính sách đặc thù tạo lợi thế cho TP.Đà Nẵng và nhà đầu tư, như định hướng hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp quốc gia miền Trung - Tây nguyên. Chúng tôi cũng xác định thời gian là tiền bạc của nhà đầu tư”, ông Quảng nói.

Một số nhà máy đi vào hoạt động tại Khu công nghệ cao

Một số nhà máy đi vào hoạt động tại Khu công nghệ cao

Ảnh: Nguyễn Tú

Ứng dụng phần mềm giám sát quá trình giải quyết các thủ tục

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng Đà Nẵng cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết để tiếp tục phát huy thế mạnh của TP.Đà Nẵng trong thu hút đầu tư, Sở đã tham mưu TP ban hành đề án quản lý đầu tư liên thông để thủ tục thuận lợi hơn, ứng dụng phần mềm giám sát quá trình giải quyết. Từ đó, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn một số dự án như Nam Ô của Tập đoàn Trung Thủy, sân golf Vina Capital, Capital Square (Công ty TNHH Mega Assets), resort Nam Phát…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.