Đà Nẵng: Bực vì kẹt xe, thiếu niên đập kính chiếu hậu ô tô đậu bên đường

14/10/2022 09:41 GMT+7

Ngày 14.10, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã xác định được 2 thiếu niên đập kính chiếu hậu ô tô vì bực tức chuyện tắc đường.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10.10, ông N.C.Đ (57 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) đậu ô tô trên đường Lý Tự Trọng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) để đi hát karaoke.

Tắc đường, bực tức, hai thiếu niên dùng điếu cày đập kính chiếu hậu ô tô

B. điều khiển xe máy còn H. ngồi sau cầm điếu cày

CHỤP MÀN HÌNH

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Đ. ra thấy kính chiếu hậu ô tô bị gãy. Tưởng xe bị tai nạn va quẹt nên chiều 11.10 ông Đ. đến Công an Q.Hải Châu trình báo.

Qua điều tra, Công an Q.Hải Châu xác định, khoảng 20 giờ 20 phút đêm 10.10, L.K.X.B (ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển số 43C2-074.26 chở theo T.N.Đ.H (cùng 14 tuổi, ngụ Cam Lộc, H.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) trên đường Lý Tự Trọng hướng từ Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng về đường Đống Đa.

Khi đến chỗ xe ô tô ông Đ. đậu trên đường Lý Tự Trọng, 2 thiếu niên gặp cảnh tắc đường. Cho rằng ô tô của ông Đ. đậu là nguyên nhân gây tắc đường, H. ngồi sau xe máy cầm điếu cày đập vỡ kính chiếu hậu bên trái của ô tô.

Sau đó, B. điều khiển xe chở H. bỏ chạy. Theo Công an Q.Hải Châu, do 2 thiếu niên chỉ 14 tuổi nên cơ quan công an mời gia đình cho bảo lãnh, giáo dục, đồng thời yêu cầu bồi thường cho chủ xe ô tô bị đập kính chiếu hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.