Đà Nẵng: Bị cáo lục thùng rác nhà vệ sinh để có ma túy 'dùng suốt mùa dịch Covid-19'

15/11/2022 14:48 GMT+7

Khi biết ma túy giấu trong thùng rác nhà vệ sinh, Lợi đã ngần ngại, nhưng nghe Hoàng hứa hẹn sẽ cho ma túy sử dụng suốt mùa dịch, Lợi chấp nhận lục thùng rác tìm 2 gói ma túy đá.

Ngày 15.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Lợi (23 tuổi, ngụ đường Đoàn Nguyễn Tuấn, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Chấp nhận lục thùng rác nhà vệ sinh để có ma túy dùng suốt mùa dịch Covid-19

Theo cáo trạng, chiều 2.8.2021, Lợi đang ở nhà thì một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ Lợi đến cây xăng thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Hoàng nói đã trả 47 triệu đồng, hướng dẫn Lợi gặp Huỳnh Phước Long (chưa rõ lai lịch) để nhận và vận chuyển ma túy.

Lợi lãnh 20 năm tù

VĂN TIẾN

Khuya cùng ngày, Lợi lấy xe máy đến cây xăng, gọi điện cho Long và được chỉ chỗ cất giấu ma túy là trong thùng rác nhà vệ sinh cây xăng.

Lợi gọi cho Hoàng kể việc ma túy giấu chỗ dơ bẩn là trong thùng rác nhà vệ sinh. Hoàng nói Lợi chịu khó lấy ma túy về nhà cất giấu, Hoàng trả công bằng cách cho Lợi sử dụng ma túy suốt mùa dịch Covid-19 nên Lợi đồng ý.

Lợi vào nhà vệ sinh, lục thùng rác thấy 2 gói ma túy nhưng không lấy ngay mà gọi lại cho Long để hỏi về số lượng cụ thể.

Sau đó, Lợi lấy 2 gói ma túy đá giấu vào áo, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Công an H.Hòa Vang bắt quả tang, thu giữ 140g ma túy đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.