Đà Nẵng: Bầu 2 Phó chủ tịch, miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND thành phố

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/11/2022 10:27 GMT+7

Ngày 21.11, HĐND TP. Đà Nẵng khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự HĐND TP theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu bầu ra 2 Phó chủ tịch HĐND TP khóa 10, gồm ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.

Ông Trần Phước Sơn từng giữ chức Phó giám đốc Sở KH-ĐT, Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Giám đốc Sở KH-ĐT, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP, ông Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi từng giữ chức Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP, bà Thi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi (2 người nhận hoa) vừa được HĐND TP.Đà Nẵng bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

UBND TP.ĐÀ NẴNG

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP đối với bà Cao Thị Huyền Trân. Bà Trân được Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, luân chuyển giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Bà Cao Thị Huyền Trân năm nay 39 tuổi. Bà Trân từng giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu bầu Uỷ viên UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Phạm Nam Sơn mới được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN-MT; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Tô Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở TN-MT, vừa được điều động làm Bí thư Huyện ủy Hòa Vang.

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, 1 trong 2 tân Phó chủ tịch HĐND TP sẽ được giới thiệu để Thành ủy bầu vào Ban thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn vai trò, vị trí của các cơ quan chính quyền của TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.