Đà Nẵng: Bắt tài xế xe 'hổ vồ' gây tai nạn chết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/06/2020 11:48 GMT+7

Ngày 5.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe 'hồ vồ' gây tai nạn khiến bé 6 tuổi tử vong, người mẹ bị thương.

Tài xế xe "hổ vồ" Võ Trường Thành (45 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.
Theo điều tra của công an, lúc 7 giờ 45 ngày 2.6, tài xế Thành lái ô tô đầu kéo Howo (còn được gọi là xe “hổ vồ”) BS 43C - 114.19, kéo theo rơ moóc BS 43R - 017.15 trên đường Ngũ Hành Sơn.
Xe chạy ở làn đường thứ 3 (làn đi thẳng về đường Lê Văn Hiến), khi đến ngã tư Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến, tài xế Thành cho xe chuyển sang làn đường thứ 2 (làn dành cho phương tiện rẽ phải để lên cầu Tiên Sơn) thì phần đầu xe bên phải đâm vào xe máy BS 43E1 - 356.38.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Ảnh: Nguyễn Tú

Xe máy này do chị N.V.T.V (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chở theo con trai là N.V.C (6 tuổi) chạy cùng chiều phía trước ở làn đường thứ 3, bị cuốn vào gầm xe "hổ vồ" (Thanh Niên đã thông tin).
Hậu quả, cháu C. tử vong tại chỗ, chị V. bị thương nặng được cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Theo công an, nguyên nhân, tài xế Thành đã thiếu quan sát trong lúc chuyển hướng, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không đảm bảo an toàn trong khi nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn này là "điểm đen" tai nạn chết người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.