Đà Nẵng: Bắt 'nóng' băng trộm tiền tỉ mang theo súng, gây án xuyên Việt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/03/2021 08:35 GMT+7

Sáng 10.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong băng trộm xuyên Việt mang theo súng, đã gây ra nhiều vụ trộm tiền tỉ ở nhiều tỉnh thành.

Băng trộm gây án xuyên Việt này gồm 3 nghi phạm là Nguyễn Long Điền (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang), Lư Hồng Vinh (29 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều), Đỗ Thanh Hiệp (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, cùng TP.Cần Thơ).
Trước đó, tối 7.3, ông P.B.C. (49 tuổi, ngụ tổ 12, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) về nhà thì phát hiện bị trộm đột nhập lấy 200 triệu đồng, 6 chỉ vàng cùng một số tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Sau 2 ngày lập chuyên án truy xét, Công an Q.Ngũ Hành Sơn khoanh vùng theo dõi một băng trộm liên tỉnh quê miền Tây; nhóm này ra Đà Nẵng bằng một ô tô màu đỏ và thuê căn hộ lưu trú, sau đó các thành viên thuê xe máy khảo sát khu dân cư mới, tìm nhà dân nào sơ hở để đột nhập.
Tối 9.3, trinh sát Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào một căn hộ ở P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), khống chế 3 nghi phạm nêu trên.

Tang vật thu giữ tại căn hộ của băng trộm xuyên Việt

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khám xét căn hộ, lực lượng chức năng thu giữ tang vật liên quan vụ trộm nhà ông C. (còn lại hơn 10 triệu đồng, 3 chỉ vàng, 7 điện thoại di động, 2 laptop); đồng thời, thu được 1 khẩu súng bắn đạn chì, nhiều đồ nghề phá khóa.
Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã gây án xuyên Việt từ nam ra bắc với số tiền trộm được hàng tỉ đồng. Trong 2 ngày đến Đà Nẵng, băng trộm đã gây ra 3 vụ trộm (ngoài vụ nhà ông C. còn có 2 vụ tại Q.Cẩm Lệ và Q.Ngũ Hành Sơn), lấy tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau mỗi vụ trộm, cả nhóm vào vũ trường ăn chơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.