Đà Nẵng: Bắt kẻ trộm đồ thờ cúng ở các nhà thờ tộc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/12/2021 09:35 GMT+7

Ngày 20.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự nghi phạm chuyên đột nhập các nhà thờ tộc họ để trộm đồ thờ cúng giá trị như lư đồng, chân đèn…

Trước đó, sáng 18.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo từ ông H.B.C (60 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, người quản lý, trông coi nhà thờ tộc Huỳnh Bá) về việc nhà thờ tộc vừa bị kẻ gian đột nhập. Kẻ gian đã trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng, với tổng giá trị khoảng 56 triệu đồng.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn truy xét, nghi vấn nghi phạm Nguyễn Phước Đáng (40 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đáng có biểu hiện nghi vấn, đặc điểm nhận dạng tương đồng với hình ảnh camera trích xuất ghi lại hình ảnh nghi phạm và Đáng cũng có tiền án trộm cắp tài sản.

Công an quận nhận định với số lượng đồ thờ cúng bị trộm, Đáng không thể mang đi cùng lúc nên có khả năng cất giấu tài sản ở quanh khu vực trộm cắp. Sau gần 1 ngày mật phục, tối 18.12, Công an quận bắt quả tang Đáng quay trở lại bãi đất trống trên đường Trần Đại Nghĩa (P.Hòa Hải) để mang đồ thờ cúng đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 3 bộ lư hương, 1 đế lư hương và 3 đĩa đựng trái cây bằng đồng.

Đáng khai nhận, do cần tiền tiêu Tết nhưng đang thất nghiệp nên Đáng đã đột nhập một số nhà thờ tộc trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn và Q.Sơn Trà để lấy các tài sản bằng đồng mang đi bán. Hiện công an quận đang mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.