Đà Nẵng: Bắt doanh nhân thuê ô tô Mercedes, lừa đảo 700 triệu đồng rồi bỏ trốn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/03/2023 08:59 GMT+7

Với ý định chiếm đoạt ô tô, Nghị thấy trong xe có sẵn giấy tờ nên mang đi thế chấp, lừa đảo 700 triệu đồng.

Tối 28.2, Công an TP.Đà Nẵng di lý Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, ngụ tổ 27, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về đến TP.Đà Nẵng để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào ngày 14.9.2022, Đào Nguyên Nghị là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, đã đến Công ty T.C.V (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để thuê một chiếc xe ô tô hiệu Mercedes. Thời gian thuê ô tô từ 9 giờ ngày 14.9.2022 đến 21 giờ ngày 15.9.2022 với giá 6 triệu đồng.

Đà Nẵng: Bắt doanh nhân thuê ô tô Mercedes, lừa đảo 700 triệu đồng rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Nghị bị di lý về TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Bắt doanh nhân thuê ô tô Mercedes, lừa đảo 700 triệu đồng rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Nghị thế chấp ô tô của người khác, lừa đảo vay tiền 700 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Sau khi ký hợp đồng và nhận xe sử dụng, Nghị phát hiện trong xe có giấy phép lái xe và bản photocopy có công chứng giấy chứng nhận đăng ký xe của chủ ô tô Mercedes là chị P.L.P.T.

Với ý định mang ô tô đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài từ trước, Nghị mang các giấy tờ và xe đến lừa đảo người quen là chị P.T.N.A (ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Nghị nói dối cần thế chấp ô tô và vay tiền, nói dối ô tô Mercedes của vợ Nghị, tên P.L.P.T và đưa các giấy tờ.

Nghị vay chị A. 700 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng và hẹn sau 3 ngày sẽ trả nợ và chuộc xe về.

Chị A. cẩn thận yêu cầu cả hai vợ chồng Nghị phải đến cùng viết giấy nhận nợ mới cho mượn 700 triệu đồng.

Chiều 14.9.2022, Nghị quay lại với giấy mượn tiền có kèm chữ ký của chị P.L.P.T và tiếp tục nói dối về việc vợ mình bận không đến được.

Chị A. tin tưởng chuyển khoản cho Nghị vay 700 triệu đồng. Sau đó Nghị bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã truy xét, phát hiện Nghị đang trốn tại Hà Nội nên bắt giữ, di lý về Đà Nẵng.

Nghị khai nhận đã nhờ người khác thay chị P.L.P.T viết và ký giấy vay tiền để lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.