Đà Nẵng: Bắt đạo chích thích vũ trường, nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/04/2023 17:55 GMT+7

Triều từng lãnh án về tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Ra tù, tiếp tục cùng đồng bọn gây ra 4 vụ cướp giật để nuôi thú vui đi vũ trường nhảy nhót.

Sáng 19.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lưu Thanh Triều (32 tuổi, ngụ P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn Q.Hải Châu liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Công an quận tiến hành truy xét, phát hiện nghi can là một người ngoài tỉnh, tạm trú trên địa bàn quận.

Qua truy xét, ngày 18.4, Công an Q.Hải Châu bắt được Lưu Thanh Triều khi đang "nhập nha".

Đà Nẵng: Bắt đạo chích thích vũ trường, nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật - Ảnh 1.

Triều bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Triều khai nhận từ đầu tháng 3 đến nay, anh ta đã thực hiện 6 vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: Bắt đạo chích thích vũ trường, đầy tiền án trộm cắp, cướp giật - Ảnh 2.

Một số tài sản Triều trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Triều từng có 3 tiền án. Năm 2009 khi vừa đủ 18 tuổi, Triều đã lãnh án về tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Ra tù, anh ta tiếp tục cùng đồng bọn gây ra 4 vụ cướp giật dọc tuyến đường biển Đà Nẵng – Hội An để nuôi thú vui đi vũ trường nhảy nhót.

Năm 2017, sau khi mãn hạn tù, Triều lại tiếp tục trộm cắp, Công an Q.Ngũ Hành Sơn và Q.Sơn Trà phải phối hợp đấu tranh, mới làm rõ và bắt được Triều. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.