Đà Nẵng: Bắt 3 con bạc đánh bạc qua mạng, sát phạt tiền tỉ

30/11/2022 16:38 GMT+7

Cho đến khi bị bắt, các bị can đánh bạc qua mạng mới nhận thức được hành vi cờ bạc với các hình thức xổ sổ, đánh bài, bầu cua, bắn cá… trực tuyến, thắng thua bằng tiền đều vi phạm pháp luật.

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 con bạc đánh bạc qua mạng.

CQĐT cũng bắt tạm giam Phan Minh Thiên (36 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), Lê Xuân Chiểu (41 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang), Phan Tiến (42 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) về hành vi đánh bạc.

Theo điều tra, 3 bị can này đã dùng laptop, điện thoại di động đăng nhập vào các trang web đánh bạc qua mạng.

Các trang mạng này sát phạt đỏ đen, ăn tiền với nhiều hình thức cá cược như: xổ số, đánh bài, bóng đá, bầu cua, bắn cá, nổ hũ…

3 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc

VĂN TIẾN

Các bị can lập tài khoản trên trang web đánh bạc, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào với mức quy đổi 1.000 đồng/điểm.

Tiến đã nộp vào tài khoản hơn 53 triệu đồng để chơi lô đề. Quá trình điều tra xác định Tiến đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn 551 triệu đồng, kết quả thua hơn 28 triệu đồng.

Tương tự, Thiên đã nộp vào tài khoản đánh bạc hơn 227 triệu đồng, tham gia sát phạt hơn 1,2 tỉ đồng, kết quả Thiên thua hơn 26 triệu đồng. Riêng Lê Xuân Chiểu đã nộp hơn 60 triệu đồng để chơi game bài, lô đề, cá cược thể thao… kết quả thua hơn 12 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, không chỉ các bị can, mà nhiều người đánh bạc qua mạng hiện nay vẫn ngộ nhận đây là hình thức giải trí lành mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.