Đà Nẵng: Bão số 5 đổ bộ, ai sẽ lo cho nhà F1, F0 đang cách ly tập trung?

Huy Đạt
Huy Đạt
10/09/2021 20:07 GMT+7

Để đảm bảo an toàn nhà cửa, tài sản của người thuộc diện F0, F1 ở Đà Nẵng đang cách ly, điều trị nhưng không có người ở nhà, tổ dân phố sẽ giúp đỡ chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ .

Kiểm tra từng nhà dân ở vùng đỏ

Chiều 10.9, thời tiết tại TP.Đà Nẵng bắt đầu có mưa nặng hạt hơn do ảnh hưởng ngày càng rõ của bão số 5 (có tên quốc tế là Conson). PV Thanh Niên ghi nhận tại các khu vực vùng đỏ, vùng phong tỏa cứng, chính quyền địa phương đã lên phương án giúp đỡ người dân gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ.

Bão số 5 ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam 380 km, gây biển động mạnh

Sống ở rìa khu vực vùng đỏ, gia đình bà Võ Trần Thị Hà (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) tất bật chằng chống nhà cửa; chồng và con trai bà Hà đội mưa cột buộc cửa nhằm tránh thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.
Dưới cơn mưa lớn, 2 người đàn ông của gia đình bà Hà vất vả dùng thanh gỗ, dây thừng buộc chặt cánh cửa sắt. Bộ đội trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã đội mưa, nhiệt tình hỗ trợ gia đình bà Hà kiểm tra những vị trí có thể hư hại, buộc tất cả các cánh cửa.

Bộ đội giúp đỡ bà con chằng chống nhà cửa nhằm tránh thiệt hại do bão số 5

HUY ĐẠT

Theo bà Hà, quy định ở vùng đỏ vốn không cho người dân ra khỏi nhà. Để có được dây thép, dụng cụ chằng chống bão số 5, từ sáng nay (10.9) bà Hà đã gửi nhờ tổ trưởng tổ dân phố hỗ trợ mua dụng cụ chống bão.
“Tổ trưởng tổ dân phố có thông báo, hướng dẫn người dân khu vực về việc chằng chống nhà cửa trước bão số 5. Cứ đăng ký cần mua thứ gì thì thời gian ngắn sau đó tổ dân phố sẽ mang đến trước nhà”, bà Hà nói.

Bà Võ Trần Thị Hà (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) theo dõi chồng và con trai chằng chống nhà cửa chống bão số 5

HUY ĐẠT

Chiều cùng ngày (10.9), trao đổi với PV ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê cho biết, đối với người dân đang đi cách ly, không có người ở nhà có thể gọi về địa phương yêu cầu giúp đỡ chằng chống nhà cửa nếu thấy nhà mình không đảm bảo.
“Quận đã giao cho phường cùng công an và các lực lượng liên quan đến kiểm tra từng nhà trong vùng đỏ, hỗ trợ giúp đỡ bà con. Sau khi kiểm tra, đa số nhà dân khu vực đều là nhà kiên cố, chỉ có vài trường hợp nhà cửa không đảm bảo. Người dân đang cách ly nếu cần thì gọi về rồi tổ dân phố hoặc phường, các lực lượng liên quan sẽ xuống từng khu vực triển khai kiểm tra, chống bão theo ý của chủ nhà”, ông Thuyên nói.

Các kiệt, hẻm trong khu vực vùng đỏ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê được khóa cứng

HUY ĐẠT

Nhờ tổ dân phố mua thực phẩm trước khi bão số 5 đổ bộ

Theo thống kê của ngành Y tế TP.Đà Nẵng, đến ngày 9.9, toàn thành phố có 94 điểm phong tỏa cứng (vùng đỏ), nhiều nhất là ở hai quận trung tâm là Q.Hải Châu và Q.Thanh Khê.
Tương tự, tại các vùng đỏ tại khu vực Q.Hải Châu, chính quyền địa phương cũng lên phương án để sẵn sàng giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa dưới sự hướng dẫn của chủ nhà.
Là quận trung tâm TP.Đà Nẵng nên nhà cửa của người dân khu vực Q.Hải Châu đa phần là nhà kiên cố.
Chiều 10.9, có mặt tại một vùng đỏ khác trên đường Hàn Mặc Tử (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), PV Thanh Niên ghi nhận người dân đã nhờ tổ dân phố mua thực phẩm thiết yếu để đề phòng trong những ngày bão đổ bộ.

Khu vực cách ly y tế trên đường Hàn Mặc Tử (P.Thuận Phước, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Ra ngoài nhận thực phẩm tại chốt chặn khu vực vùng đỏ, anh Nguyễn Văn Hùng (trú P.Thuận Phước) cho biết vì nhà cửa được xây dựng kiên cố nên khi nghe tin bão số 5 ảnh hưởng đến Đà Nẵng, anh Hùng chỉ kiểm tra lại cửa kính, đề phòng gió giật gây bể.
“Đáng lo nhất là việc chống dịch. Thực phẩm thì nhờ tổ dân phố mua giúp cũng đầy đủ. Bây giờ phải chấp hành tốt ở yên trong nhà mới sớm trở lại bình thường được”, anh Hùng nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú P.Thuận Phước) nhận nhu yếu phẩm tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Theo ông Trương Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.Hải Châu, quận đã giao cho các phường hỗ trợ nhu cầu của người dân khi phòng tránh bão số 5 theo tinh thần không chủ quan, nhất là việc đảm bảo phòng dịch Covid-19 khi tổ chức gia cố nhà cửa chống bão. “Như mọi nơi, người dân tại vùng đỏ cần mua vật dụng gì để chằng chống nhà cửa có thể yêu cầu địa phương mua giúp. Bên cạnh đó, tổ dân phố nắm danh sách những nhà người mà người dân đi cách ly thì đến kiểm tra giúp và liên tục thông tin đến chủ nhà, để họ yên tâm về tài sản của mình”, ông Dũng nói.

Đêm 10.9, bão số 5 bắt đầu gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.