Đà Nẵng bàn cách 'cứu' doanh nghiệp du lịch, cùng chống dịch virus Corona

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/02/2020 09:22 GMT+7

Ngày 1.2, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng triển khai các phương án cùng doanh nghiệp chống dịch viêm phổi virus Corona , phục hồi thị trường du lịch sớm sau đại dịch.

Khách suy giảm vì lo ngại virus Corona

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cho biết, lo ngại dịch viêm phổi virus Corona ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, không chỉ khách Trung Quốc suy giảm, mà các nguồn khách khác cũng bị ảnh hưởng, như khách Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan giảm từ 10 – 30%, khách nội địa cũng giảm.
“Mặc dù đến nay Đà Nẵng chưa có trường hợp viêm phổi do virus Corona, nhưng nhiều Facebooker nói Đà Nẵng nằm trong địa phương nhiễm dịch khiến khách nội địa và nhiều quốc tịch khác hoang mang”, ông Dũng chia sẻ.

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Một nhà hàng trên đường biển Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến mùng 8 tết nhưng vẫn chưa mở cửa. Đại diện chủ nhà hàng cho biết đã cho nhân viên nghỉ tết từ rất sớm vào 20 tháng Chạp.
“Sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, khách địa phương hạn chế ăn nhậu, nay dịch viêm phổi virus Corona khiến du khách biển Đà Nẵng như Trung Quốc, Hàn Quốc cũng vắng bóng, nên có thể nhà hàng phải đóng cửa dài ngày hơn”, chủ nhà hàng chia sẻ.
Trong khi đó, nhà hàng này mới đầu tư hơn 5 tỉ đồng và hoạt động từ giữa năm 2019, dự báo còn gặp nhiều khó khăn nếu du lịch không phục hồi sớm sau dịch.
Tương tự, một chủ khách sạn khu vực đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn (Q.Sơn Trà) cũng chia sẻ, dịp tết phòng trống khá nhiều, khác hẳn những năm trước do lượng khách quốc tế suy giảm.

Lượng khách quốc tế, không chỉ Trung Quốc mà các thị trường khác cũng suy giảm vì lo ngại dịch virus Corona

Ảnh: Nguyễn Tú

Huy động các doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ nguồn lực

Theo thống kê của Sở Du lịch TP, lượng khách Trung Quốc trước thời điểm có dịch viêm phổi Corona chiếm khoảng 20% khách quốc tế tại Đà Nẵng, hiện đã giảm khoảng 5%, khách Hàn Quốc chiếm 45%, khách Nhật Bản 10%.
“Hai năm trước ngành du lịch TP phụ thuộc khách Trung Quốc, Hàn Quốc, cuối 2018 ngành đã hoàn thành kế hoạch đa dạng hóa thị trường trình UBND TP, cơ cấu lại khách, giảm các thị trường không hiệu quả và từ đầu 2019 triển khai tích cực, hiện du khách Đài Loan tăng 5 lần, Thái Lan tăng 5 - 7 lần; khách Nhật Bản, Úc tăng 30 - 40%, ngay cả thị trường khách Hàn Quốc chiếm đa số hiện nay, thì tour giá rẻ cũng chỉ chiếm 10%”, đại diện Sở Du lịch chia sẻ.
Hiện Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch đang thống kê thiệt hại của doanh nghiệp, đưa ra giải pháp chương trình kích cầu trên toàn địa bàn, huy động doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng, taxi, khu điểm du lịch… hợp tác, đổi dịch vụ, chia sẻ nguồn lực để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngành du lịch TP.Đà Nẵng đang bàn những giải pháp kích cầu để sớm phục hồi sau dịch

Ảnh: Nguyễn Tú

“Kích cầu không có nghĩa giảm giá mà tăng thêm giá trị, dịch vụ, tiện ích cho tour tuyến, bằng cách trao đổi sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị với nhau”, đại diện Sở Du lịch cho biết.
Ông Dũng chia sẻ, trước mắt các bên đối tác làm việc với nhau để chia sẻ khó khăn, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch viêm phổi gây ra như hủy phòng khách sạn, vé hàng không, tiếp theo tìm kiếm nguồn khách bù đắp suy giảm, trong đó cần phát động ngay chương trình kích cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, có cả hàng không, kiến nghị Chính phủ, Tổng cục Du lịch có biện pháp cấp Nhà nước như nới lỏng, miễn phí visa để thu hút khách.
“Chúng tôi tập trung các nguồn lực xúc tiến các thị trường khách nhanh phục hồi như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, có chiến dịch truyền thông điểm đến an toàn, có các gói kích cầu, hy vọng khả năng phục hồi sau dịch viêm phổi virus Corona không quá lâu, dự kiến tối đa hết quý 1.2020 có thể phục hồi”, ông Dũng bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.