Đà Nẵng: 911 nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, chống trả

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/07/2020 17:04 GMT+7

Chiều 15.7, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã xử phạt hành chính 3 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bất thành, nhờ lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng kịp thời nổ súng trấn áp.

Vào khoảng 20 giờ ngày 13.7, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn Q.Hải Châu thì nhận được tin từ Trung tâm chỉ huy Công an thành phố về một vụ hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn ở quán trà chanh Minh Phan (đường Bình Minh 8 nối dài).
Tổ công tác lập tức đến hiện trường, lúc này 2 nhóm với khoảng 20 người mang theo đao kiếm, mã tấu bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác đuổi theo xe máy BS 43D1- 758.31 chở 3 thanh thiếu niên bỏ chạy về hướng đường Bạch Đằng nối dài. Sau đó, cả 3 bỏ xe máy, chạy bộ vào bãi đất trống.
Bị lực lượng 911 truy đuổi, một người dùng dao chống trả rất manh động, buộc đại úy Huỳnh Công Anh (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, Tổ phó Tổ công tác số 1 lực lượng 911) phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, tước hung khí dài 70 cm.
Tại trụ sở công an, 3 thanh thiếu niên này khai nhận tên V.T.L (15 tuổi, ngụ P.Nam Dương); L.T.A.Q (17 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, cùng Q.Hải Châu) và V.T.Đ (16 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê)
Nhóm này khai nhận do mâu thuẫn trước đó với một nhóm thanh niên khác nên đã mua dao cán gỗ dài khoảng 70 cm để đi chém nhau. V.T.L. khai nhận tối cùng ngày, nhóm L. ngồi tại quán trà chanh thì bị nhóm thanh thiếu niên khác đến phục kích, ném ghế trúng đầu L. và dùng dao chém nhưng L. tránh được. L. huy động thêm người đánh trả thì bị lực lượng 911 ngăn chặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.