Đà Nẵng: 2 ngày, 2 vụ cháy rừng liên tiếp vì nắng nóng kéo dài

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/08/2021 11:12 GMT+7

Sáng 22.8, lực lượng chức năng ở TP.Đà Nẵng đã khống chế được đám cháy rừng tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Tối 21.8, người dân địa phương phát hiện đám cháy rừng ở rừng trồng thôn Trường Định, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Lực lượng tại chỗ của xã Hòa Liên đang trực phòng chống Covid-19 đã huy động kiểm lâm, công an, dân quân, cán bộ xã khoanh vùng dập lửa.
Nguyên nhân đám cháy được xác định là đốt rác, sau đó nhờ khống chế kịp thời nên thiệt hại không đáng kể.
Trước đó, chiều 20.8 tại rừng trồng keo lá tràm ở khu vực Thanh Vinh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cũng xảy ra vụ cháy rừng, thiêu trụi khoảng 3 ha rừng trồng của người dân.
Lực lượng chức năng tại địa phương đã huy động hơn 60 người, ngoài cảnh sát PCCC còn có quân đội, kiểm lâm, công an và dân quân P.Hòa Khánh Bắc.
Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, đám cháy nằm trên núi cao nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, do nắng nóng kéo dài, lớp thực bì trong rừng dày và khô nên chỉ cần mồi lửa nhỏ cũng dễ dẫn đến cháy rừng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.