Đà Lạt: Phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 158C

01/06/2022 15:07 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) điều tra làm rõ vụ phá rừng đặc dụng , chiếm đất rừng trái phép tại tiểu khu 158C, trên địa bàn P.5 (Đà Lạt)

Ngày 1.6, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất rừng trái phép xảy ra tại khu vực khoảnh 2, tiểu khu 158C, trên địa bàn P.5 (Đà Lạt); lâm phần thuộc quản lý của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Rừng đặc dụng tại tiểu khu 158C bị cưa hạ và bao chiếm trái phép

lâm viên

Tại hiện trường, có những vết cắt và lá cây đã héo khô. Hàng chục cây thông 3 lá đường kính gốc từ 20 - 45 cm đã bị cưa hạ sát gốc bằng cưa máy.

Nghiêm trọng hơn, thân cây bị cắt khúc, dồn về chỗ thấp chôn lấp; phần gốc cây được phủ lớp đất để che giấu hành vi vi phạm. Không chỉ có thông 3 lá bị cưa hạ, nhiều cây rừng lá rộng cũng bị phá để chiếm đất.

Theo lãnh đạo UBND P.5 (Đà Lạt), ngoài việc cây rừng phòng hộ bị cưa hạ, chôn lấp trái phép, cơ quan chức năng địa phương lập biên bản hiện trường ghi nhận có gần 1.000 m2 đất lâm nghiệp bị chiếm trái phép. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tổ chức giải tỏa nóng cây trồng trái phép trên diện tích đất rừng bị bao chiếm, đồng thời trồng lại ngay cây rừng.

Vụ phá rừng đặc dụng, bao chiếm đất tại khu vực tiểu khu 158C đang được cơ quan chức năng TP.Đà Lạt phối hợp điều tra làm rõ, đồng thời truy tìm thủ phạm để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.