Đà Lạt: Nước ở hồ Đan Kia - Suối Vàng cạn bất thường, trơ đáy

20/03/2021 10:00 GMT+7

Mực nước hồ Đan Kia - Suối Vàng, nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cạn kiệt bất thường so với mọi năm, báo động nguồn nước đang bị đe dọa.

Ngày 18.3, trở lại hồ Đan Kia - Suối Vàng (H.Lac Dương), nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho thành phố du lịch Đà Lạt, PV Thanh Niên chứng kiến một phần lòng hồ rộng lớn phía thượng nguồn trơ đáy, khô khốc, nứt nẻ, xe máy, ô tô có thể chạy mà không bị lún.

Cận cảnh cạn kiệt nước trơ đáy tại hồ Đankia - Suối Vàng

Quanh hồ có những cụm mô tơ, máy nổ bơm nước “lơ lửng” trên giàn cao khoảng 3 m (do nước rút cạn), cùng chi chít ống hút nước dài hàng chục mét kéo xuống dòng suối cạn để đua nhau bơm nước tưới cho rau và hoa.

Con suối nhỏ lộ ra khi nước hồ Đan Kia cạn kiệt

ẢNH: LÂM VIÊN

Có thể chạy xe máy giữa lòng hồ Đan Kia.

ẢNH LÂM VIÊN

Anh Lê Quang Toản (30 tuổi) cho biết anh canh tác rau, hoa bên mép hồ Đan Kia - Suối Vàng 5 năm rồi nhưng đây là năm đầu tiên giữa tháng 3 mà mực nước hồ bị cạn kiệt nhất.

Nước hồ Đan Kia cạn bất thường so với mọi năm.

ẢNH: LÂM VIÊN

Còn anh Nguyễn Tiến Luận (29 tuổi) cho biết thêm: “So với năm trước, thời điểm này mực nước vẫn cao hơn đáy gần 2 mét, năm nay thiếu hụt nước tưới quá sớm, nếu nắng kéo dài sẽ rất khó khăn”.

Nông dân phải nối ống hút dài cả chục mét mới tới suối để hút nước tưới rau, hoa.

ẢNH: LÂM VIÊN

Cách hồ Đan Kia không xa, cả một khu vực canh tác nông nghiệp rộng lớn mới được san ủi thành từng lô đất đỏ, chỉ cần mưa lớn đất đỏ sẽ trôi xuống lòng hồ Đan Kia gây bồi lắng và ô nhiễm nguồn nước. Chưa kể khu vực thượng nguồn hồ có hàng trăm hộ dân chặn suối để hút nước tưới cho rau và hoa.

Những lô đất mới san ủi cạnh hồ Đan Kia

ẢNH: LÂM VIÊN

Thượng nguồn hồ có hơn 150 ha đất canh tác nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nguồn nước hồ Đan Kia

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh việc khu vực hồ Đan Kia liên tục xảy ra tình trạng san gạt đất, lấn chiếm hành lang bảo vệ nguồn nước để canh tác nông nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng và H.Lạc Dương đã có nhiều văn bản, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên thế nhưng đến này tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Lòng hồ Đan Kia thành nơi gặm cỏ và nghỉ ngơi của đàn bò

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết theo thống kê sơ bộ hiện có khoảng 356 ha hành lang an toàn, hiện có hơn 150 ha người dân đang canh tác nông nghiệp và bị lấn chiếm. “Hiện trạng sản xuất nông nghiệp quá nhiều, chắc chắn ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường lòng hồ”, ông Minh nói.

Toàn cảnh hồ Đan Kia cạn kiệt nước

ẢNH: LÂM VIÊN

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, cũng lo ngại về an ninh nguồn nước đang bị đe dọa bởi việc canh tác rau, hoa quá nhiều.
Theo ông Cường, hiện nay cả 2 nhà máy nước Đan Kia mỗi ngày cung cấp cho TP.Đà Lạt 50.000 m3, với mực nước hiện nay vẫn đảm bảo. “Chỉ khi nước hồ rút xuống thấp theo tính toán, Công ty sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị nhà máy điện phải ngưng sản xuất theo thỏa thuận, để dành nước cho nhà máy nước sản xuất”, ông Cường nói.

An ninh nguồn nước hồ Đan Kia đang bị đe dọa

ẢNH: LÂM VIÊN

Hồ Đan Kia nằm trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Đây là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai rộng lớn, hồ có diện tích lưu vực khoảng 13.000 ha phần lớn thuộc H.Lạc Dương, phần còn lại thuộc TP.Đà Lạt. Hồ Đan Kia là hồ đa chức năng vừa là thắng cảnh du lịch, vừa cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Ankroet,  nước sinh hoạt cho TP.Đà Lạt và nước tưới nông nghiệp...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.