Đà Lạt: Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng

20/04/2019 19:52 GMT+7

Trận mưa lớn kéo dài kèm gió lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng trên diện rộng tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vào chiều 20.4.

Trận mưa kéo dài từ khoảng 13 giờ đến 15 giờ ngày 20.4 trên địa bàn TP.Đà Lạt, kèm gió lốc, mưa đá làm nhiều khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập nặng.
Mưa lớn khiến hàng chục hồ ở P.9, TP.Đà Lạt bị ngập lụt Ảnh: Lâm Viên
Ông Nguyễn Tấn Hỷ, Chủ tịch UBND P.10 (Đà Lạt), cho biết trận gió lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn phường làm hơn 3.500m2 nhà kính trồng rau bị tốc và biến dạng.
Đá đọng trên nhà lưới trồng rau Ảnh: Lâm Viên
Gió làm cây ngã đè lên mái nhà ông Lê Văn Bình ở khu vực Sở Lăng (đèo Mimosa) khiến nhà bị hư hỏng, nước tràn vào nhà. Ngoài ra, gia đình bà Đặng Thị Hồng Tú (đường Trần Hưng Đạo) bị sập bờ taluy đá. Mưa lớn làm trôi đất từ trên đồi cao xuống làm sập nhà bà Nguyễn Thị Phi Yến ở hẻm Hầm đá đường Hoàng Hoa Thám…
Sạt lở đất làm nhà bà Yến P.10 bị sập một phần Ảnh: Lâm Viên
Nhà bà Yến bị sập do đất sạt lở Ảnh: Lâm Viên
Tại khu vực đường Chi Lăng, Ngô Văn Sở, Trương Văn Hoàn, Mê Linh (P. 9, TP.Đà Lạt) mưa lớn khiến nước suối từ hồ Than Thở chảy về hồ Xuân Hương không chảy kịp, làm hàng chục nhà dân bị ngập sâu trong nước.
Nhà ông Lê Văn Bình ở khu Sở Lăng bị cây đè làm hư hỏng Ảnh: Lâm Viên
Nhiều người dân sinh sống tại khu vực trên cho biết hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi nước mưa kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về không kịp thoát đã gây ngập. Ông Nguyễn Nam Viên (ngụ P.9, TP.Đà Lạt) cho biết đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Hệ thống thoát nước nhiều nơi bị quá tải, nước không kịp thoát dâng cao làm ngập nhà.
Do mưa lớn kéo dài, nên dọc suối khu vực đường Trạng Trình, Cách Mạng Tháng Tám (P.9), nước từ thượng nguồn đổ về cũng gây ngập nhiều diện tích nhà kính gây thiệt hại nặng về hoa màu.
Khu dân cư ở đường Trương Văn Hoàn bị ngập Ảnh: Lâm Viên
Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế (TP. Đà Lạt), cho biết mưa lớn kèm mưa đá chiều 20.4 xảy ra trên địa bàn các phường 7,8,9,10,12, gây thiệt hại khá lớn. Hiện các phường đang thống kê thiệt hại và có các phương án giúp người dân bị thiệt hại. 
Vườn súp lơ bị ngập úng nặng
Nước ngập khu dân cư Mê Linh P.9 Ảnh: Lâm Viên
Đá tụ lại trong vườn sau cơn mưa chiều 20.4 Ảnh: Lâm Viên
Nhà kính trồng rau bị biến dạng Ảnh: Lâm Viên
Nhà dân bị tốc mái nước tràn vào nhà Ảnh: Lâm Viên
Sạt lở bờ ta luy trên đường Trần Hưng Đạo Ảnh: Lâm Viên
Một cây thông ở P.10, TP.Đà Lạt bị ngã đổ Ảnh: Lâm Viên
Một gia đình trên đường Hùng Vương, P.10 Đà Lạt thu được cả sô đá sau cơn mưa Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.