Đà Lạt: Kinh hoàng vụ người vợ bị sát hại, chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiếc

07/04/2022 11:30 GMT+7

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị sát hại, chôn xác phi tang, phát hiện gần miếu xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sáng 7.4, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đến xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), tiếp tục khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án giết người, chôn xác phi tang.

Kinh hoàng án mạng ở Đà Lạt: chồng giết vợ chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiếc

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trước miếu xóm Trại Thiếc

lâm viên

Hiện trường vụ án mạng là vườn hồng và cà phê đã bị cắt gốc ngang mặt đất, phía trước ngôi miếu xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt đang được phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ án mạng

lâm viên

Trước đó, chiều 6.4, khi người dân đang cuốc đất trồng cây trước ngôi miếu trên thì thấy một con chó cào đất sủa liên hồi nên đến xem và bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng, liền cấp báo chính quyền địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của Trần Thị Kim Trinh (25 tuổi, ngụ tổ 4, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt). Nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm Trại Thiếc hơn 100 m.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ bị phong tỏa để điều tra

lâm viên

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Trinh có 2 người con. Từ trước Tết Nhâm Dần đến nay, người dân xóm Trại Thiếc không thấy chị Trinh. Hàng xóm đều nghĩ do xích mích vợ chồng nên chị Trinh về nhà mẹ ruột ở P.12 (TP.Đà Lạt).

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm căn nhà của nạn nhân

lâm viên

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ chôn xác nạn nhân để phi tang, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP.Đà Lạt vào cuộc điều tra, phá án trong thời gian sớm nhất.

Đường lên Miếu Trại Thiếc bị phong tỏa

lâm viên

Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, vào tối 6.4, người chồng của nạn nhân đã đầu thú, thừa nhận sát hại vợ và chôn xác phi tang trước miếu xóm Trại Thiếc. Hiện Công an Lâm Đồng tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân xấu số; tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.