Đà Lạt - Du lịch những làng hoa

26/11/2022 08:00 GMT+7

Du lịch những làng hoa là hoạt động trải nghiệm không thể thiếu trong các kỳ Festival Hoa Đà Lạt.

Làng hoa Thái Phiên chuẩn bị đón khách tham quan dịp Festival Hoa

Ảnh: Lâm Viên

Festival Hoa Đà Lạt 2022 khác với những năm trước, các hoạt động chính thức và hưởng ứng diễn ra đều khắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kéo dài từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12.2022. Tuần cao điểm của Festival Hoa Đà Lạt từ ngày 18 - 31.12 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; trong đó chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” là một trong những hoạt động không thể thiếu giúp du khách trải nghiệm thực tế.

Theo đó, chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” do UBND TP.Đà Lạt chủ trì phối hợp với Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Hiệp hội Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thực hiện.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết: “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa nhằm quảng bá lịch sử hình thành, nét đẹp vùng đất, văn hóa, con người những làng hoa truyền thống Đà Lạt đến với đông đảo du khách”. Cũng theo ông San, làng hoa có lịch sử lâu đời nhất ở Đà Lạt là Làng hoa Hà Đông (P.8), trên địa bàn còn có các làng hoa Thái Phiên, Đa Thiện, Vạn Thành, Xuân Thành. Mỗi làng hoa có nét văn hóa riêng và chuyên canh những giống hoa đặc trưng. Làng hoa Vạn Thành nổi tiếng với hoa hồng, đồng tiền. Làng hoa Thái Phiên được biết đến là vùng đất chuyên canh hoa cúc các loại…

Làng hoa Vạn Thành chuẩn bị đón khách

ảnh: Lâm Viên

Khi đến với các làng hoa, du khách được trải nghiệm tham quan, học tập về cách trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm hoặc tham gia workshop kiến thức, kỹ năng liên quan đến ngành hoa, được hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật…

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Đà Lạt, cho biết thêm chương trình “Đà Lạt- Du lịch những làng hoa” được tổ chức theo 2 hình thức. Tour nửa ngày dành cho các đoàn khách ngoại giao được mời dự lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra sáng 19.12. Du khách được trải nghiệm thực tế các làng hoa truyền thống trên địa bàn, các điểm du lịch canh nông, những điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Bên cạnh đó là tour trải nghiệm “Đà Lạt- Du lịch những làng hoa” dành cho người dân và du khách xa gần. Năm nay, Ban tổ chức phát hành rộng rãi tờ gấp giới thiệu tour “Đà Lạt- Du lịch những làng hoa”, trong đó cung cấp cụ thể các thông tin về điểm tham quan, tuyến đường giao thông, các sự kiện do các doanh nghiệp tổ chức để người dân và du khách tham gia. Du khách khi tham gia tour mang theo tờ gấp sẽ được giảm giá phương tiện vận chuyển (xe buýt, xe điện hoa). Tờ gấp giới thiệu tour “Đà Lạt- Du lịch những làng hoa” được phát hành đến các hãng kinh doanh du lịch lữ hành, các hãng dịch vụ vận tải, cảng hàng không Liên Khương, các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống…

Khu du lịch Fresh Garden hấp dẫn du khách

ảnh: Lâm Viên

Đặc biệt, năm nay du khách nào đi tham quan hết 10 điểm bất kỳ trong tuyến hành trình, có xác nhận bởi các điểm tham quan sẽ nhận được Giấy chứng nhận và quà tặng của Ban tổ chức (số lượng nhận quà tối đa 500 du khách).

Lãnh đạo TP.Đà Lạt cho biết thêm, trong vài năm qua khu vực Làng hoa Vạn Thành (P.5) đến xã Tà Nung và Măng Lin (P.7) hình thành nhiều điểm du lịch canh nông hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm rau hoa, đặc sản Đà Lạt. Có thể như: Khu du lịch Trang trại rau và hoa, Fresh Garden, DaLat Fairytale Land - Làng Cổ tích và Hầm rượu Vang Vĩnh Tiến, Vạn Thành Hill, Hoa Sơn Điền Trang, Hồ trên mây, Nông trại cún Puppy Farm, Mê Linh Coffee Garden, Khu du lịch Dalaland… là một trong những tổ hợp “check in” đang được đông đảo quý du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Nông trại cún Puppy Farm nơi du khách trải nghiệm canh tác nông nghiệp cao

ảnh: Lâm Viên

Không chỉ vậy, để chuẩn bị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2022, các doanh nghiệp và người dân Làng Hoa Vạn Thành đã trang trí hệ thống đèn điện nghệ thuật ban đêm, giúp du khách có thêm không gian khám phá, trải nghiệm về đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.