Đà Lạt đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ

24/11/2023 20:34 GMT+7

Người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ với giá "khủng" từ chối kết quả, từ chối nộp tiền nên UBND TP.Đà Lạt đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng hủy kết quả trúng đấu giá.

Ngày 24.11, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê nhà gắn liền với thuê quyền sử dụng đất 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ (trên thắng cảnh hồ Xuân Hương).

Đà Lạt đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ

Trước đó, UBND TP.Đà Lạt nhận được văn bản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng về việc khách hàng Đoàn Hải Hà thông báo không tham gia đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ. Lý do ông Hà đưa ra là phương án kinh doanh sơ bộ của ông có nội dung bắt buộc phải đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV, tức là xóa bỏ chữ Thủy Tạ đổi thành chữ HV. Ông Hà cho rằng, việc đổi tên này sẽ giúp ông có khoản doanh thu lớn mỗi năm, chưa kể đến việc quảng cáo cho các thương hiệu khác.

Đà Lạt: Đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - Ảnh 1.

Ông Hà muốn đổi tên nhà hàng Thủy Tạ nhưng không được chấp thuận

G.B

Theo UBND TP.Đà Lạt, đề nghị của ông Hà là không có cơ sở để thực hiện. Bởi, nhà hàng Thủy Tạ thuộc khu vực I của thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương (được công nhận năm 1988). Đồng thời, nội dung thiết kế đô thị của địa danh nhà hàng Thủy Tạ (định hướng tổ chức không gian, các hướng nhìn và góc nhìn đẹp, giao thông, chiếu sáng, cây xanh, chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc…) đã được quy định tại quyết định 2609/QĐ-UBND (ngày 25.11.2016) của UBND tỉnh; trên cơ sở đã được Bộ VH-TT-DL có văn bản (số 1941/BVHTTDL-KHTC ngày 26.5.2016) về thỏa thuận quy hoạch chi tiết khu công viên Xuân Hương và thiết kế đô thị hồ Xuân Hương.

Việc thay đổi địa danh nhà hàng Thủy Tạ (khu vực I của thắng cảnh hồ Xuân Hương) phải được cấp bộ có liên quan xử lý, chấp thuận, UBND TP.Đà Lạt không có thẩm quyền thay đổi địa danh này.

Đà Lạt: Đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - Ảnh 2.

Nhà hàng Thủy Tạ có vị trí đắc địa bậc nhất Đà Lạt

G.B

Cũng theo UBND TP.Đà Lạt, sau 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá, ông Hà vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá đã phê duyệt, đồng thời thông báo không đầu tư nhà hàng Thủy Tạ. Ông Đoàn Hải Hà mặc dù đã đấu giá thành, đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, tuy nhiên người trúng đấu giá từ chối kết quả, từ chối nộp tiền trúng đấu giá nên người trúng đấu giá phải mất tiền đặt trước (hơn 608 triệu đồng - PV), việc hủy kết quả trúng đấu giá là phù hợp với luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Xem nhanh 12h ngày 25.11: Xét xử vụ ‘gửi con, nhận tro cốt’ | Đà Lạt đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ

Ngoài đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá, UBND TP.Đà Lạt còn đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho TP tiếp tục tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ lần 2 theo trình tự, thủ tục theo phương án tổ chức đấu giá đã phê duyệt.

Đà Lạt: Đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - Ảnh 3.

Nhà hàng Thủy Tạ trên thắng cảnh hồ Xuân Hương

G.B

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua dư luận xôn xao và cảm thấy "choáng" khi ông Đoàn Hải Hà (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) trúng đấu thuê nhà hàng Thủy Tạ ở TP.Đà Lạt với giá "khủng" lên đến 15,150 tỉ đồng/năm (phải đóng tiền thuê 1 lần trong 10 năm là hơn 151 tỉ đồng), trong khi giá khởi điểm chỉ 3,040 tỉ đồng/1 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.