Đà Lạt cùng Hạ Long, Vũng Tàu nhận giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2022

13/01/2022 17:39 GMT+7

TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng Hạ Long và Vũng Tàu đại diện cho Việt Nam được trao giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2022 tại Diễn đàn du lịch Đông Nam Á - ATF 2022

Diễn đàn du lịch Đông Nam Á - ATF 2022 sẽ diễn ra tại Sihanoukville (Campuchia) từ ngày 18 - 20.1.2022 và trong khuôn khổ chương trình này, lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN sẽ được tổ chức vào chiều ngày 19.1.

Đà Lạt được trao giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2022

gia bình

Đây là giải thưởng cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của địa phương, sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao trong khu vực. Qua đó, các đơn vị có thể tuyên truyền quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia “Vietnam Timeless Charm”.

Theo UBND TP.Đà Lạt, hiện thành phố có 22 khu điểm du lịch cùng với hơn 20 công trình tham quan kiến trúc tôn giáo và danh lam thắng cảnh du lịch khác, 24 điểm du lịch canh nông, 2.234 cơ sở lưu trú du lịch (có 373 khách sạn từ 1-5 sao) với 29.197 phòng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan và tổ chức các sự kiện trên địa bàn.

Đà Lạt luôn là điểm đến yêu thích của du khách

Gia bình

Đà Lạt cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam được công nhận là “Thành phố Festival Hoa”, tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, Đà Lạt hiện là một địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm tiếp đón trung bình 5 - 6 triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đà Lạt vẫn đón 3,6 triệu lượt khách.

Quyến rũ Đà Lạt

gia bình

Xác định sự gia tăng lượng khách du lịch, sự gia tăng dân số đang gây sức ép lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường, TP.Đà Lạt luôn quan tâm, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững trên cơ sở xây dựng các chính sách bảo vệ môi trường dài hạn và tăng cường đầu tư các công trình xử lý môi trường.

Thành phố, chú trọng đến việc nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu thông qua các công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Các chương trình phát động ra quân làm sạch đường phố, tháng làm cho Thế giới sạch hơn (tháng 9), ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22.5), ngày nước Thế giới (22.3), Hội thi “Xanh - Sạch - Đẹp” hàng năm, ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện, các mô hình xây dựng “Tuyến đường không rác”, “Khu dân cư không rác”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” đều nhận được sự tham gia tích cực từ phía đông đảo người dân không phân biệt lứa tuổi, thành phần.

Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt

gia bình

Đà Lạt cũng đã đạt chứng chỉ “Thành phố tiềm năng trở thành Thành phố bền vững môi trường ASEAN” năm 2014; đạt giải thưởng “Thành phố bền vững môi trường ASEAN” năm 2017; tham gia ứng cử “Dự án Mô hình thành phố carbon thấp của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2018; giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” năm 2018; trở thành thành viên chính thức của Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019; nhận được Bằng khen của Hiệp hội đô thị Việt Nam công nhận Đà Lạt là đô thị tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp trong năm 2019 và 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.