Đá hỏng 2 quả phạt đền, M.U vẫn giành chiến thắng trên sân Norwich

28/10/2019 07:30 GMT+7

Có đến 2 lần đá hỏng phạt đền nhưng các cầu thủ Manchester United (M.U) vẫn có được chiến thắng 3-1 trên sân Norwich.

Trong trận đấu ở vòng 10 Premier League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (28.10, giờ VN), M.U làm khách đến sân Norwich, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn và "Quỷ đỏ" đã có được 3 điểm.
Scott McTominay là người mở tỷ số cho M.U ở phút 21 và chỉ vài phút sau đội khách có thêm một quả phạt đền. Đó là một tình huống gây tranh cãi sau khi Daniel James té ngã trong vùng cấm địa sau pha va chạm với Ben Godfrey. Ban đầu trọng tài Stuart Attwell không cho rằng đó là tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên, sau một thời gian khá dài tham khảo ý kiến từ tổ trọng tài VAR, ông Attwell đã thay đổi quyết định và M.U được hưởng phạt đền. Dù vậy, từ cự ly 11m, Marcus Rashford đã không thắng được thủ môn Tim Krul. 
M.U vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên sân và đến phút 30 thì Rashford đã đoái công chuộc lỗi khi ghi bàn từ đường chuyền của James.

Martial đá hỏng phạt đền nhưng cũng ghi bàn

Reuters

Sau đó, VAR tiếp tục cho M.U được hưởng một quả phạt đền. Lần này, thủ môn Krul một lần nữa xuất sắc cản phá thành công cú sút của Anthony Martial. Dù vậy, tiền đạo người Pháp cũng đã ghi tên lên bằng tỳ số với pha lập công ở phút 73.
Đội chủ nhà Norwich chỉ có thể ghi bàn danh dự ở phút 88 khi mọi chuyện đã an bài.
Với chiến thắng này, M.U có 13 điểm và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.