Đã dùng bằng IELTS xét tốt nghiệp, có được thi ĐH môn tiếng Anh?

15/04/2016 16:51 GMT+7

Em có bằng IELTS, em muốn nộp bằng để xét thi tốt nghiệp, nhưng vẫn muốn thi môn tiếng Anh để xét ĐH có được không? Trong hồ sơ em phải điền như thế nào để vừa dùng chứng chỉ, vừa thi môn này? (Chu Yến, TP.HCM)

Em có bằng IELTS, em muốn nộp bằng để xét thi tốt nghiệp, nhưng vẫn muốn thi môn tiếng Anh để xét ĐH có được không? Trong hồ sơ em phải điền như thế nào để vừa dùng chứng chỉ, vừa thi môn này? (Chu Yến, TP.HCM)

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc ThạchThí sinh đăng ký nộp hồ sơ tại TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT: Em hoàn toàn có thể vừa dùng chứng chỉ tiếng Anh để xét tốt nghiệp, vừa thi môn tiếng Anh để xét ĐH-CĐ.
Cụ thể, ở mục số 13 (đăng ký môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp) em bỏ trống ô ngoại ngữ. Ở mục số 14 (đăng ký miễn thi ngoại ngữ), em ghi rõ tên chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Và ở mục 12 (đăng ký thi các môn) em nhớ đánh dấu vào môn ngoại ngữ bên cạnh những môn khác mà em định thi.
Cho em hỏi hỏi chỉ tiêu ngành thiết kế đồ họa của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm nay là bao nhiêu? Trường có đào tạo bậc CĐ không? Có chương trình dự bị cho học sinh dân tộc thiểu số không? Em muốn học ở Đà Lạt thì trường có đào tạo ngành này ở Đà Lạt không? Khi vào học em được hưởng những ưu đãi gì? (Nguyễn Tuấn Anh, Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng)
Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó phòng Đào tạo, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM: Năm nay ngành thiết kế đồ họa của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM xét 100 chỉ tiêu. Tuy nhiên, tại cơ sở Đà Lạt không đào tạo ngành này mà chỉ tuyển 2 ngành kiến trúc và kỹ thuật xây dựng.
Trường không đào tạo bậc CĐ. Về chương trình dự bị, em cần hỏi Sở GD-ĐT tại địa phương để biết thông tin. Nếu địa phương có nhu cầu thì sẽ gửi học sinh đi học trường THPT Dự bị tại TP.HCM, tuy nhiên trường này không dạy khối H.
Khi đậu vào trường, nếu em thuộc diện chính sách thì sẽ được miễn giảm học phí theo quy định. Trong trường hợp kết quả học tập của em tốt, sẽ dược nhận học bổng của trường.
Mở hộp thư Tư vấn 24/7
Từ ngày 1.3, Báo Thanh Niên sẽ mở Hộp thư tư vấn 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh xung quanh kỳ thi THPT quốc gia 2016 và những vấn đề liên quan đến việc chọn ngành nghề. Những thắc mắc của bạn đọc sẽ được chuyển đến đại diện Bộ GD-ĐT, chuyên gia tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, TC, chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp để có câu trả lời chính xác, hợp lý.
Mọi giải đáp sẽ đăng liên tục trên website của Báo Thanh Niên tại địa chỉ www.thanhnien.vn trên mục Hộp thư tư vấn 24/7. Chúng tôi sẽ tập hợp những câu hỏi nhiều học sinh quan tâm thành một chuỗi vấn đề, đăng trên báo in Thanh Niên các số ra ngày thứ ba, năm, bảy. Bạn đọc có thể gửi thắc mắc qua thư điện tử tại địa chỉ tuvanmuathi@thanhnien.com.vn, qua bưu điện tại địa chỉ của Báo Thanh Niên 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.