Đa dạng phương thức, giảm đi áp lực

05/04/2023 04:13 GMT+7

Hôm qua, nhiều thí sinh có thể biết được khả năng trúng tuyển vào trường ĐH từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Và như thế, kỳ thi tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 6 tới sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với những thí sinh này.

Một trong những biểu hiện dễ thấy nhất của tự chủ ĐH trong những năm gần đây là các trường được linh hoạt với nhiều phương thức tuyển sinh. Và thí sinh (TS) là người hưởng lợi nhất từ sự thay đổi này.

Trước đây hết sức căng thẳng để giành một suất vào ĐH vì gần như TS chỉ có một cách là tham gia kỳ thi tuyển sinh diễn ra mỗi năm một lần. Ngoại trừ rất ít TS xuất sắc thuộc diện được xét tuyển thẳng, phần còn lại đều buộc phải qua một kỳ thi với rất nhiều áp lực và rủi ro. Dẫu sau này tuyển sinh ĐH diễn ra nhiều đợt, theo "3 chung" hoặc khi tốt nghiệp THPT trở thành một kỳ thi quốc gia vừa để xét tốt nghiệp vừa sử dụng để tuyển vào ĐH, áp lực tuy có giảm bớt nhưng thật sự vẫn chưa tạo nhiều cơ hội cho người học như hiện nay.

Từ tiên phong của ĐH Quốc gia Hà Nội, tiếp đến ĐH Quốc gia TP.HCM, những kỳ thi riêng nhằm chọn được TS phù hợp lần lượt ra đời, tăng cơ hội lựa chọn cho TS. Đến mùa tuyển sinh năm nay, đã có hơn 10 cơ sở giáo dục ĐH có kỳ thi riêng đáp ứng mọi nhu cầu của TS. Bên cạnh đó, hầu hết các trường ĐH hiện nay còn có nhiều phương thức tuyển sinh khác mà ở đó TS không còn tâm lý "dồn một giỏ" vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Từ những ngập ngừng ban đầu và chỉ là một cuộc thử sức của những trường được cho là "tốp dưới", trường ngoài công lập, đến nay ngoại trừ một số trường đặc thù, còn lại dù công hay tư đều sử dụng phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ với đa dạng hình thức. Dẫu còn những điều chưa hoàn thiện nhưng đây là một thay đổi đáng kể về quan niệm đầu vào ĐH trong một giai đoạn mới cởi mở hơn.

Đáng kể hơn cả là các phương thức ưu tiên xét tuyển. Có thể nói, sau tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT thì đây chính là cơ hội để những học sinh (HS) giỏi được nhìn nhận đúng giá trị của mình. Đó là khi những trường ĐH lớn như ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra danh sách các trường THPT trong toàn quốc HS được ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên của ĐH này. Ở đó không chỉ là các trường chuyên, trường điểm mà còn là những trường THPT có thành tích học tập tốt. Qua nhiều năm thực hiện, điều này cũng là một động lực để giáo viên và HS của các trường THPT trên cả nước phấn đấu được vào danh sách. Đó không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn giúp HS của trường có thêm cơ hội để khẳng định mình. Hiện nay, nhiều trường ĐH lớn cũng đã áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển để ngay từ đầu chọn được những TS giỏi.

Ở nhiều nước, điều này không mới mẻ, thậm chí họ còn áp dụng cho cả HS VN. Chẳng hạn hiện nay 7/8 trường ĐH tốp đầu của Úc, trong đó có ĐH Quốc gia Úc, có chính sách xét tuyển thẳng HS các trường chuyên, trường trọng điểm của VN.

Đa dạng phương thức tuyển sinh ĐH là một hướng đi phù hợp với thế giới. Không những giúp HS giảm áp lực thi cử, giảm rủi ro chỉ một kỳ thi mà còn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức của người học. Chưa kể, đều này còn là một cách giúp HS phát triển toàn diện các kỹ năng khác trong cuộc sống. Thay vì chăm bẵm vào chuyện học thi, HS có thể rèn luyện thể thao, văn nghệ, các kỹ năng cần thiết khác để bước vào đời sống của một sinh viên đầy khát vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.