Đã có trên 98% trẻ em 6-12 tuổi tiêm ngừa Covid-19 tại Campuchia

17/10/2021 16:47 GMT+7

Campuchia đã đạt 84,9% tiến độ trong việc tiêm chủng ngừa Covid-19 cho 16 triệu người dân nằm trong mục tiêu tiêm chủng.

Cháu của Thủ tướng Hun Sen tiêm vắc xin Sinovac tại Phnom Penh ngày 17.9

afp

Tờ Khmer Times ngày 17.10 đưa tin Campuchia đang tiến sát mục tiêu hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho 16 triệu người dân ở 3 nhóm tuổi.

Ở nhóm tuổi trưởng thành, nước này đã tiêm được cho hơn 9,94 triệu người, đạt 99,45% mục tiêu. Ở nhóm tuổi từ 12-17, có hơn 1,77 triệu người đã được tiêm, đạt 90,24% mục tiêu.

Còn ở nhóm từ 6-12 tuổi, đã có hơn 1,86 triệu người được tiêm, đạt 98,31% mục tiêu.

Campuchia tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6-12 tuổi từ ngày 17.9 và trong số này, có hơn 1,28 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều. Chỉ có 96 trẻ không thể tiêm vì bệnh nền.

Hãng tin Reuters vào tháng 9 dẫn lời cơ quan y tế Campuchia cho biết nước này sử dụng các loại vắc xin Sinovac, Sinopharm và Astrazeneca cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Trẻ em từ 6-12 tuổi được tiêm vắc xin Sinovac.

Campuchia đặt mục tiêu tiêm chủng 100% cho 3 nhóm tuổi này hoặc ít ra là 2 nhóm vào cuối tháng 10.

Theo Khmer Times, việc tiêm vắc xin cho trẻ em được đánh giá là có khả năng đạt mục tiêu trước vì các bậc phụ huynh mong con được đến trường thay vì học trực tuyến tại nhà.

Campuchia ngày 17.10 công bố ghi nhận 258 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên thánh 116.665. Đây là ngày thứ 17 liên tiếp số ca nhiễm mới thấp hơn so với ngày hôm trước. Cũng trong ngày 17.10, Campuchia thông báo có thêm 24 ca tử vong, nâng con số tổng lên thành 2.658 ca. Hiện có 3.130 ca bệnh Covid-19 đang được điều trị.

Đến Sydney được miễn cách ly nếu có tiêm ngừa vắc xin Covid-19, xác nhận âm tính
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.