Đã có người trúng độc đắc 1,28 tỉ USD ở Mỹ

30/07/2022 20:09 GMT+7

Kỳ quay số tối 29.7 tìm ra tấm vé trúng độc đắc Mega Millions với giá trị tiền thưởng cộng dồn đã lên đến 1,28 tỉ USD (khoảng 30.000 tỉ đồng), lớn thứ ba trong lịch sử xổ số tại Mỹ.

Tấm vé trúng độc đắc Mega Millions hôm 29.7 được bán ra ở Illinois, Mỹ

reuters

Theo hãng tin AP, website của Mega Millions sáng 30.7 cho hay tấm vé trúng độc đắc đã được bán ra tại bang Illinois của Mỹ. Sáu con số giành chiến thắng là: 13-36-45-57-67, với số Mega Ball là 14.

Đây là khoản tiền trúng số lớn thứ ba trong lịch sử xổ số tại Mỹ. Số tiền này đã được cộng dồn sau khi không ai trúng số trong 29 kỳ quay số liên tiếp từ ngày 15.4.

Nếu người chiến thắng chọn cách chia nhỏ số tiền trúng số để nhận hằng năm trong vòng 29 năm, họ sẽ nhận được đủ 1,28 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu chọn cách nhận một lần, họ sẽ chỉ nhận được 747,2 triệu USD với số tiền thực nhận sau khi trừ thuế là 457,5 triệu USD, theo New York Post. Hầu hết người trúng số chọn cách thứ hai.

Cơ hội trúng độc đắc với số tiền như vậy là 1 trên 302,5 triệu.

Xổ số Mega Millions hiện diện ở 45 bang của Mỹ cũng như tại Washington DC và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.