Da bong tróc tưởng do viêm da cơ địa, ai ngờ là ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/08/2023 09:05 GMT+7

Khi thấy một mảng da đóng vảy sau tai, người phụ nữ nghĩ rằng đó có lẽ là do bệnh chàm gây ra. Dù đã dùng mọi loại kem bôi nhưng tình trạng da vẫn không cải thiện. Cuối cùng, cô làm sinh thiết và bị sốc khi biết đó thật ra là ung thư da.

Cô Susannah Hills là một bác sĩ phẫu thuật khí quản nhi khoa tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia (Mỹ). Cách đây hơn 1 năm, cô bỗng dưng phát hiện một mảng da đóng vảy và bong tróc bất thường sau tai trái. Cô nghĩ đó là do bệnh chàm gây ra, theo trang tin tức Insider (Mỹ).

Da bong tróc tưởng do viêm da cơ địa, không ngờ là ung thư - Ảnh 1.

Cô Susannah Hills không ngờ vết da bong tróc sau tai là ung thư da

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bệnh chàm có một số loại khác nhau, trong đó phổ biến nhất là loại viêm da cơ địa. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là da bị viêm ngứa, đỏ và khô.

Cô Hills đã mua một số loại kem steroid để thoa. Tuy nhiên, mặc dù đã dùng nhiều loại nhưng tình trạng da không có gì cải thiện. Sau hơn 1 năm, cô mới đến bác sĩ da liễu làm sinh thiết. Sinh thiết là xét nghiệm lấy một mẫu mô để kiểm tra dưới kính hiển vi hoặc phân tích hóa học. Đây là phương pháp thường dùng để xác định ung thư.

Kết quả sinh thiết đã khiến cô Hills bị sốc. Mảng da bị đóng vảy, bong tróc đó thật ra là ung thư tế bào đáy, loại ung thư da phổ biến nhất. Nguyên nhân chính khiến cô bất ngờ với kết quả này là vì ung thư da thường do tiếp xúc nhiều với tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, trong khi phần da dưới tai đó của cô được tóc che chắn thường xuyên.

"Tôi đã rất hoang mang. Tôi nghĩ rằng mình đã bảo vệ bản thân rất cẩn thận trước ánh nắng mặt trời", cô Hills chia sẻ.

Người phụ nữ cũng cho biết suốt nhiều năm, cô rất ý thức bảo vệ da. Cô thường thoa kem chống nắng mỗi ngày và hầu hết thời gian là ở trong nhà.

Giải thích cho vết ung thư da, cô Hills tin rằng có thể vùng da đó đã bắt đầu bị tổn thương từ nhiều năm trước, giai đoạn mà cô đi tắm biển rất nhiều. Ngoài ra, mẹ cô cũng bị ung thư da và rất có thể yếu tố di truyền cũng góp phần gây bệnh. Các nghiên cứu cho thấy có người thân trong gia đình từng bị ung thư da có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh.

Hiện tại, cô Hills đang điều trị vết ung thư da sau tai. Ung thư tế bào đáy có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Hầu hết các loại ung thư da đều do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài hoặc trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh. Tia cực tím trong ánh nắng sẽ làm hỏng ADN trong tế bào da. Tuy nhiên, có thể nhiều năm sau ung thư mới phát triển từ các tổn thương này.

Ngoài ra, ung thư da có thể xuất hiện ở những nơi ít ngờ tới như mí mắt hay vị trí ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như lòng bàn tay, bàn chân. Khi thấy các dấu hiệu bất thường như da bị bong tróc, đóng vảy không hết, nốt ruồi có đường viền không đều hay tổn thương da không lành thì cần đến bác sĩ kiểm tra ngay, theo Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.