Cựu vương Bỉ phải xét nghiệm ADN vì nghi vấn có con ngoài giá thú

17/05/2019 14:35 GMT+7

Tòa án Brussels (Bỉ) đã ra phán quyết buộc Thượng hoàng Albert II cung cấp mẫu xét nghiệm ADN nếu không muốn nộp phạt 5.000 euro/ngày (131 triệu đồng).

BBC ngày 17.5 đưa tin Thượng hoàng Bỉ Albert II hồi tháng 2 đã từ chối xét nghiệm ADN nhằm xác định ông có phải là cha ruột của một phụ nữ chào đời vào thập niên 1960 hay không.
Tòa án Brussels yêu cầu Thượng hoàng 85 tuổi cung cấp các mẫu nước bọt trong 3 tháng, nếu không sẽ mặc nhiên được xem là cha của bà Delphine Boel (50 tuổi).
Thượng hoàng Albert II đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông và bà Boel có mối quan hệ cùng huyết thống.
Theo luật sư Guy Hiernaux của Thượng hoàng Albert II, ông tin rằng cựu vương sẽ “cung cấp mẫu xét nghiệm vì ông được đảm bảo rằng điều này sẽ được giữ bí mật”.
Tin đồn ông Albert II có con rơi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1999. Đến năm 2005, bà Boel lần đầu tiên chính thức cáo buộc Quốc vương Albert II là cha ruột của bà.
Mẹ của Boel, Nam tước phu nhân Sybille de Selys Longchamp, đã tuyên bố hai người đã ngoại tình trong giai đoạn 1966-1984, thời điểm ông vẫn còn là Hoàng tử Albert xứ Liège.
Tuy nhiên sau khi người anh trai là Quốc vương Baudouin qua đời ở tuổi 62 vào năm 1993, ông Albert II trở thành vị vua thứ 6 của Bỉ.
Đến tháng 7.2013, ông Albert II tuyên bố thoái vị và truyền ngôi cho con trai Philippe do không còn đủ sức khỏe để gánh vác tốt trách nhiệm. Thu nhập hằng năm của ông có thể lên đến khoảng 1 triệu euro.
Ngay sau đó, bà Boel khởi kiện ông Albert II lên tòa án Bỉ, yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh bà có quan hệ huyết thống với hoàng gia.
Theo phán quyết của tòa án, nếu Thượng hoàng Albert II không cung cấp mẫu xét nghiệm, bà Boel sẽ được coi là con gái của ông và đủ điều kiện được hưởng quyền thừa kế như mọi thành viên khác trong hoàng tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.