Cựu Tổng thống Trump nói ‘vô tội’ tại phiên tòa xử can thiệp bầu cử

04/08/2023 07:00 GMT+7

Hôm 4.8 (giờ Việt Nam), tại phiên tòa ở Washington D.C, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mình vô tội trước 4 cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử năm 2020.

Cựu Tổng thống Trump nói ‘vô tội’ tại phiên tòa xử can thiệp bầu cử - Ảnh 1.

Tranh phác họa ghi lại hình ảnh ông Trump trình diện trước tòa hôm 4.8

REUTERS

Cựu tổng thống Trump tuyên bố không có tội trước toàn bộ các cáo buộc cho rằng ông dàn dựng âm mưu nhằm đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, mà theo phía công tố viên là nỗ lực chưa từng có của một tổng thống nhằm phá hoại những trụ cột của nền dân chủ Mỹ.

Theo Đài ABC News, bản cáo trạng dài 45 trang, cáo buộc ông Trump 4 tội: âm mưu lừa dối nước Mỹ, âm mưu cản trở một quy trình chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một quy trình chính thức, và âm mưu tước bỏ quyền bầu cử của công dân Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump phủ nhận cáo buộc bầu cử năm 2020

Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đang tiến hành các cuộc điều tra liên bang đối với ông Trump, có mặt trên hàng ghế đầu tại phiên tòa do thẩm phán Moxila Upadhyaya chủ trì.

"Không có tội", ông Trump nói, nhấn mạnh vào từ đầu tiên.

Phiên tòa buộc tội kéo dài khoảng 30 phút và diễn ra tại tòa án cách Điện Capitol khoảng 1 km, nơi xảy ra vụ bạo động ngày 6.1.2021 khi những người ủng hộ ông Trump ập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020

Đây là lần thứ ba ông Trump khẳng định mình vô tội kể từ tháng 4. Trong phiên tòa xử các buộc liên quan đến can thiệp bầu cử, cựu Tổng thống Mỹ đối mặt tối đa 20 năm tù giam nếu bị kết án.

Phiên tòa kế tiếp là phiên tòa xét xử sẽ được tổ chức ngày 28.8, nhưng thẩm phán Upadhyaya nói ông Trump không cần tham dự phiên tòa này.

Luật sư đại diện ông Trump là ông John Lauro đã đưa ra phản đối sớm, cho rằng mức độ của vụ việc và khối lượng tài liệu liên quan cần nhiều thời gian để xử lý.

Tuy nhiên, công tố viên Thomas Windom cho hay quy trình tố tụng trong trường hợp này có thể theo trình tự bình thường, bao gồm khả năng đẩy nhanh phiên tòa xét xử.

Ông Trump được tại ngoại mà không bị giới hạn đi lại. Một trong những điều kiện được phóng thích là ông không thảo luận vụ việc với bất kỳ nhân chứng nào, trừ phi luật sư có mặt.

Cựu tổng thống Mỹ gọi các cáo buộc mới, cũng như những vụ truy tố hình sự khác nhằm vào ông, là âm mưu chính trị nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông trong năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.