Cựu tổng thống Sri Lanka về nước sau biểu tình

03/09/2022 08:01 GMT+7

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã quay về nước sau nhiều tuần bỏ chạy ra nước ngoài giữa cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến biểu tình chống lại nhà lãnh đạo.

AFP dẫn lời một quan chức quản lý hàng không Sri Lanka cho biết cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã về nước ngày 2.9 từ Thái Lan sau 52 ngày. Trái với lúc rời đi cách đây khoảng 7 tuần, ông Rajapaksa lúc về được các quan chức chào đón ngay sân bay và được tặng vòng hoa, cho thấy sức ảnh hưởng của ông trong nền chính trị vẫn duy trì.

Cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa (phải) tại sân bay ở Bangkok hồi tháng 8

Reuters

“Một loạt chính trị gia trong chính quyền trao vòng hoa cho ông ấy ngay khi ông ấy xuống máy bay”, vị quan chức nói.

Ông Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka bằng máy bay quân sự vào giữa tháng 7 sau khi đám đông biểu tình xông đến bao vây và sau đó xông vào nơi ở của ông. Sự việc xảy ra sau nhiều tháng biểu tình phản đối chính quyền vì cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Đoàn xe được cho là chở ông Rajapaksa rời sân bay ở Colombo vào rạng sáng 3.9

AFP

Tại Singapore, ông Rajapaksa thông báo từ chức tổng thống và sau đó bay sang Thái Lan. “Ông ấy sống trong một khách sạn tại Thái Lan và muốn quay về. Chúng tôi vừa lập một đơn vị an ninh mới để bảo vệ ông ấy sau khi quay về. Đơn vị gồm thành viên biệt kích quân đội và cảnh sát”, một quan chức quốc phòng cho hay.

Ông Rajapaksa không được Singapore cấp visa nên đã đến Thái Lan. Nhà chức trách Bangkok yêu cầu ông không rời khỏi khách sạn vì sự an toàn. Cảnh sát thường phục và cảnh vệ có vũ khí được triển khai bên ngoài dinh thự chính phủ dành cho ông Rajapaksa ở thủ đô Colombo ngày 2.9 trước khi ông quay về. An ninh tại tư dinh của ông cũng được tăng cường.

An ninh bên ngoài ngôi nhà được chính quyền bố trí cho ông Rajapaksa ở Colombo

AFP

Phe đối lập đã cáo buộc Tổng thống Ranil Wickremesinghe bảo vệ cho gia đình Rajapaksa. Ông Wickremesinghe cũng bị người biểu tình phản đối và đốt nhà nhưng được quốc hội bầu làm người thay thế và cầm quyền đến hết nhiệm kỳ của ông Rajapaksa.

Theo hiến pháp Sri Lanka, cựu tổng thống được nhà nước cấp xe hơi, nhà ở và vệ sĩ bảo vệ. Ông Rajapaksa và anh trai, cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa, được hưởng những đặc quyền này.

Tuy nhiên, việc từ chức đồng nghĩa ông Rajapaksa không còn quyền miễn trừ truy tố và các nhà hoạt động nhân quyền tuyên bố sẽ kêu gọi khởi tố ông Rajapaksa với nhiều cáo buộc, gồm vai trò khả nghi trong vụ ám sát nhà báo nổi tiếng Lasantha Wickrematunge năm 2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.