Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn ông Biden đọc điếu văn cho mình

14/03/2023 21:57 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (nhiệm kỳ 1977-1981) bày tỏ nguyện vọng muốn đương kim Tổng thống Joe Biden đọc điếu văn sau khi mình tạ thế.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn Tổng thống Joe Biden đọc điếu văn cho ông  - Ảnh 1.

Ông Joe Biden (phải), lúc đó là Thượng nghị sĩ bang Delaware, cùng ông Jimmy Carter, khi ấy là Tổng thống Mỹ, trong một sự kiện gây quỹ

AFP

"Ông ấy muốn tôi đọc điếu văn cho ông ấy", Đài CNN ngày 14.3 dẫn lời ông Biden phát biểu trước những người ủng hộ tại sự kiện gây quỹ ở Rancho Santa Fe (bang California) hôm 13.3.

"Tôi trải qua thời gian với ông Jimmy Carter, và cuối cùng (bệnh tật) cũng bắt kịp ông. Thế nhưng, họ (các bác sĩ) tìm được cách giữ ông ấy lại lâu hơn so với dự đoán của họ, vì họ đã tìm được một sự đột phá", chủ nhân Nhà Trắng nói tiếp.

Ông Biden nhiều khả năng đề cập đến cuộc chiến kéo dài của ông Carter trước căn bệnh ung thư. Năm 2015, cựu tổng thống thông báo 4 khối u ung thư di căn đến não, nhưng sau quá trình trị liệu, ông khỏi bệnh vào tháng 12 cùng năm.

Tình trạng sức khỏe của ông Carter liên tục không ổn vào năm 2019, cuối cùng các bác sĩ phải giải phẫu để loại bỏ áp lực lên não người bệnh cao tuổi.

Sức khỏe yếu buộc ông phải từ bỏ việc giảng dạy trong nhiều thập niên qua ở trường học tại thành phố quê hương Plains, bang Georgia.

Trung tâm Carter, do ông thành lập với vợ mình là bà Rosalynn, vào tháng trước thông báo cựu tổng thống quyết định chuyển vào nhà an dưỡng cuối đời.

Tổng thống Biden được thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Carter, cũng như quyết định của ông chuyển vào nhà an dưỡng. Đương kim tổng thống luôn duy trì mối liên hệ gần gũi với gia đình Carter và những người thân cận cựu tổng thống. Lần gần đây nhất ông Biden gặp ông Carter là vào năm 2021.

Ông Carter, hiện 99 tuổi, là vị cựu tổng thống cao tuổi nhất còn sống trong lịch sử Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.