Cựu Tổng thống Gorbachev cảnh báo Nga, Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

08/01/2018 07:55 GMT+7

Cựu lãnh đạo Liên Xô cảnh báo về hiệu ứng dây chuyền lan ra toàn cầu khi một hiệp ước hạt nhân bị vi phạm.

Theo Đài RT, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các hiệp ước tên lửa và hạt nhân, đồng thời cảnh báo nguy cơ sụp đổ quá trình giải trừ vũ khí toàn cầu.
Hiệp ước các lực lượng hạt nhân chiến lược tầm trung (INF), Hiệp ước giảm vũ khí hạt nhân chiến lược và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đều nằm trong một cấu trúc tổng thể và có thể sụp đổ hoàn toàn nếu một thành phần bị vi phạm, ông cảnh báo.
“Tôi kêu gọi tổng thống Nga và Mỹ đích thân giải quyết vấn đề này, tái khẳng định cam kết đối với các hiệp ước, đồng thời chỉ đạo giới ngoại giao và quân sự giải quyết vấn đề”, ông phát biểu.
Hiệp ước INF được ký tại Washington vào năm 1987 giữa ông Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã góp phần chấm dứt Chiến tranh lạnh. Đến nay, INF vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ ổn định ở châu Âu.
INF buộc các nước ký kết phải hủy các tên lửa có tầm bắn từ 500-5.500 km cùng bệ phóng và các kết cấu hỗ trợ. Cả Nga lẫn Mỹ đều tố đối phương vi phạm hiệp ước này.
Trong diễn biến liên quan, hãng Kyodo ngày 7.1 dẫn các nguồn tin quốc hội và ngoại giao Mỹ cho hay Washington sắp có chính sách cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân một cách linh hoạt.
Chính sách này dự kiến được ban hành trong báo cáo Đánh giá Tình thế hạt nhân đưa ra vào tháng 2.
Theo dự thảo, chính quyền Trump sẽ cân nhắc phát triển những vũ khí hạt nhân mới với kích cỡ nhỏ, năng lượng thấp nhằm đảm bảo ưu thế quân sự trước những đối thủ như Trung Quốc, Nga hay CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.